1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tu nghiệp sinh Việt Nam đang làm việc bình thường tại Nhật Bản

(Dân trí) - Hiện toàn bộ tu nghiệp sinh của Việt Nam tại Nhật Bản vẫn an toàn, đang làm việc bình thường và tiếp tục tuân thủ những hướng dẫn của Chính phủ Nhật Bản trong việc đối phó với tình hình rò rỉ hạt nhân.

Đó là nội dung báo cáo của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản ngày 21/3. Theo báo cáo này, toàn bộ số tu nghiệp sinh của Việt Nam tại Nhật Bản vẫn trong khu vực an toàn, cách xa nhà máy điện hạt nhân Fukushima I và đang làm việc bình thường. Cũng như công dân Nhật Bản, tu nghiệp sinh Việt Nam đang tuân thủ những hướng dẫn của Chính phủ Nhật Bản trong việc đối phó với tình hình rò rỉ hạt nhân.

Cũng theo báo cáo của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản, ngay sau khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với đối tác và các doanh nghiệp sơ tán những tu nghiệp sinh Việt Nam làm việc tại các khu vực gần nhà máy trên đến những nơi an toàn.
 
Cụ thể, trong số 17 tu nghiệp sinh được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đón về Tokyo vào ngày 15/3 có 9 tu nghiệp sinh đã về nước do hết hạn hợp đồng; 8 người đang tạm trú tại chùa Nishikatsu - Tokyo, được bảo đảm về điều kiện ăn ở, khi tình hình nhà máy ổn định sẽ quay trở lại làm việc. Số khác đã được chuyển tới cơ sở 2 của nhà máy hoặc được đưa tới những nơi an toàn.
 
Theo thông tin của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đến chiều ngày 20/3/2011, tình hình nhà máy điện hạt nhân Fukushima I đang có chuyển biến tích cực và vẫn trong tầm kiểm soát.
 
Tu nghiệp sinh Việt Nam đang làm việc bình thường tại Nhật Bản - 1
Lao động Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kagawa-Hokto, Nật Bản. (Ảnh: Lao động)

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trước đó vài ngày  một số lao động Việt Nam làm việc tại khu vực vừa xảy ra động đất như: Sendai, Iwate, Fukushima…đã xin về nước trước thời hạn, do lo ngại tình hình có thể diễn biến xấu thêm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại số lao động này đã quyết định ở lại Nhật Bản để làm việc tại những khu vực an toàn.

Gửi thư đến Dân trí từ một Nhật Bản, anh Vũ Hà Chung và  anh Trần Thanh Hậu, là thực tập sinh do Bộ lao động - Thương binh & Xã hội cử đi theo chương trình  liên kết với Hiệp hội đào tạo nguồn nhân lực quốc tế các xí nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (gọi tắt là IMM JAPAN) bày tỏ băn khoăn xung quanh việc trở về Việt Nam trước thời hạn hợp đồng. Điều khiến anh Hậu lo ngại là  khi trở về nước sớm sẽ bị trừ vào khoản tiền đặt cọc theo hợp đồng và cơ hội trở lại Nhật làm việc sẽ không còn.

Về vấn đề này, ông Hải cho biết, tại thời điểm này, Bộ chưa có chỉ đạo về việc di dời lao động Việt Nam rời khỏi Nhật Bản. Nếu tu nghiệp sinh không ở vùng nguy hiểm (vùng chưa có nguy cơ bị nhiễm phóng xạ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, theo đánh giá của Chính phủ) vẫn muốn tự nguyện về nước thì phía doanh nghiệp sẽ căn cứ theo các điều khoản trong hợp đồng để áp dụng đối với trường hợp đó.

“Cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Cho đến khi mức độ phóng xạ tại Nhật đã vượt lên ngưỡng nguy hiểm đến tính mạng con người (khoảng cấp  độ 6-7), phía Việt Nam có thể phải tính đến phương án di dời người lao động về nước”- ông Hải cũng khẳng định.

 P. Thanh