1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Tử hình kẻ giết người lấy tiền mua quà tặng bạn gái

(Dân trí)- Ngày 14/12, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Trương Ngọc Ải (SN 1990, ngụ khu vực Thạnh Thắng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng).

Theo cáo trạng của viện kiểm sát để có tiền mua quà tặng bạn gái vào ngày sinh nhật và tiêu xài cá nhân, Ải đã nảy ý định tìm những người chạy xe ôm giết chết họ rồi cướp tài sản.

 

Khoảng 19 giờ ngày 13/9/2010, Ải kêu anh Nguyễn Thanh Sang (24 tuổi, ngụ TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) chạy xe ôm tại khu vực cầu Hưng Lợi chở qua khu đô thị 586 (quận Cái Răng). Khi đến đoạn đường vắng, Ải bảo anh Sang dừng xe để đi vệ sinh. Không cảnh giác, anh Sang bị Ải đâm vào người. Anh Sang bỏ chạy và kêu cứu nhưng Ải đã đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát nữa khiến anh Sang tử vong.

 

Sau đó, Ải lột nhẫn, móc lấy điện thoại di động và lấy chiếc xe gắn máy của nạn nhân rồi bỏ trốn nhưng xe không nổ, sợ bị phát hiện nên Ải đã bỏ lại. Người dân phát hiện xác nạn nhân nên đã báo công an, 4 ngày sau thì Ải bị bắt.

 

Xét thấy hành vi của bị cáo mất hết nhân tính nên TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt tử hình đối với Trương Ngọc Ải về hành vi giết người, cướp tài sản.

 

Phạm Tâm