1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Từ 16/12, đồng loạt trấn áp tội phạm giai đoạn 2

Ngoài việc tập trung vào các loại tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, công an thành phố sẽ triệt phá việc mua bán vận chuyển ma túy, buôn bán và đốt pháo nổ, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép...

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 16/12, các lực lượng của công an thành phố sẽ đồng loạt thực hiện giai đoạn 2, đợt tập trung tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong đợt này, cảnh sát sẽ tập trung khám phá triệt để các loại tội phạm có tổ chức, đường dây, băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động theo kiểu xã hội đen; Các đường dây, tổ chức buôn lậu, tham nhũng, buôn bán hàng cấm, hàng giả, buôn bán, vận chuyển ma túy; Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, buôn bán và đốt pháo nổ, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép…

Giám đốc Công an thành phố giao nhiệm vụ cho lực lượng cảnh sát địa bàn quản lý toàn diện tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện và các cơ sở kinh doanh nhạy cảm khác đang hoạt động trên địa bàn.

Đồng thời, trinh sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện nghi vấn phức tạp, hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý ngay những hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thống kê, trong giai đoạn đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm nay, công an Hà Nội đã điều tra, khám phá 290 vụ với 373 người phạm pháp hình sự; khám phá 16/17 vụ trọng án; bắt 49 ổ nhóm tệ nạn xã hội; phát hiện, xử lý 72 vụ, 79 người phạm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tạm giữ hàng hóa trị giá gần 4,6 tỷ đồng...

Theo TTXVN