1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Truy tố 10 bị can dùng súng cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Ngày 5/6, Viện KSND TPHCM cho hay, Viện đã hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ cướp tiệm vàng Anh Sang (xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè) qua TAND TPHCM đề nghị xét xử 10 bị can trong vụ cướp táo tợn này.

Theo đó, 10 bị can sẽ ra hầu tòa gồm: Nguyễn Văn Quang (25 tuổi, quê Trà Vinh), Nguyễn Thành Nghĩa (32 tuổi, ngụ Q.1), Đỗ Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ Long An), Đỗ Đình Nguyên (31 tuổi, Củ Chi), Đinh Minh Trung (33 tuổi, ngụ Long An), Phan An Liêm (33 tuổi, ngụ Hóc Môn), Trần Phúc Hậu (24 tuổi, Cần Thơ), Huỳnh Thị Thanh Huyền (31 tuổi, vợ Nguyễn Thành Nghĩa), Trần Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ Q.8), Nguyễn Thị Kim Hà (39 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh).

Các bị cáo bị truy tố về các tội danh như: “cướp tài sản”, “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “che giấu tội phạm”, “không tố giác tội phạm”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Theo cáo trạng, sau khi mãn hạn 5 năm tù về tội cướp tài sản, tháng 6/2006 tên Nguyễn Văn Quang ra tù. Trong những ngày rong ruổi không biết làm gì, Quang lại sang Campuchia “tậu” hai khẩu súng Colt 45, một hộp tiếp đạn và 3 viên đạn với giá 300 USD, đem về nhà người bạn tên Trần Phúc Hậu ở Cần Thơ cất giữ. 
 
Khoảng tháng 5/2008, Quang lên TPHCM nhờ Đỗ Đình Nguyên dắt đi tìm việc làm nhưng không có. Sau đó, Quang nảy sinh ý định đi cướp. Ban đầu, Quang âm thầm lên kế hoạch đi cướp sòng bài ở khu vực rừng Tràm (xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn) nhưng không thành.

Thời gian đó, Quang quen với Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “bà đấu”) và khoe mình có “hàng nóng”, rủ đi cướp. Tuấn nghe lời Quang, kéo thêm Nguyễn Thành Nghĩa tham gia.

Lúc 11h30 ngày 8/8/2008, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thành Nghĩa, Đỗ Văn Tuấn đi trên 2 xe gắn máy đến trước tiệm vàng Anh Sang.
 
Truy tố 10 bị can dùng súng cướp tiệm vàng - 1

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp

Chúng phân công Tuấn ở ngoài tiệm làm nhiệm vụ cảnh giới, cản địa còn Quang và Nghĩa giấu theo súng, đeo khẩu trang vào trong tiệm vàng. Cả 2 giả vờ đưa nhẫn vàng 5 phân trị giá 800 ngàn để bán. Khi vợ chồng ông Lương Văn Vĩnh (60 tuổi, chủ tiệm vàng) sơ hở, Quang liền rút súng khống chế ông Vĩnh để cho Nghĩa gom vàng miếng, dây chuyền, nữ trang... (khoảng 24 lượng). 

Ông Vĩnh bỏ chạy ra nhà sau, Quang cầm súng đập vào đầu làm súng cướp cò đạn bay sượt đỉnh đầu ông Vĩnh. Nghe ông Vĩnh tri hô cướp, cả nhóm lên xe bỏ chạy. Một số người dân chạy ra đường đuổi theo thì bị Quang cầm súng dọa bắn nên không dám đuổi theo.

Sau khi cướp được vàng, cả bọn chạy về nhà Nghĩa ở đường Đề Thám (Q.1) cất giấu rồi Tuấn chở Quang lên Củ Chi thuê nhà trọ. Riêng khẩu súng gây án, Quang tháo rời đem chôn ở bờ rào khu đất trống thuộc ấp Bến Đò (huyện Củ Chi). Chúng đem toàn bộ số vàng cướp được bán lại được 20.000 USD và 6 triệu rồi chia nhau tiêu xài, nướng vào các sòng bạc.

Ngày 16/10/2008, tất cả các đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Anh Sang bị công an bắt giữ. 

Công Quang