Long An:

Truy tìm thủ phạm gây mê ba sư cô

Ngày 5/6, Công an huyện Châu Thành (Long An) đã khởi tố vụ án cướp tài sản để điều tra làm rõ thủ phạm gây ngộ độc cho ba sư cô chùa Bạch Long.

Trước đó, ngày 27/5, có một phụ nữ hơn 40 tuổi đến chùa Bạch Long xin tá túc với lý do “làm ăn thua lỗ, nợ nần, muốn tránh mặt chồng con một thời gian”. Người này xưng tên là Hạnh, ngụ xã Lê Minh Xuân (Bình Chánh, TPHCM) và cúng trái cây, góp 400 ngàn đồng công đức.

 

Sau đó, bà Hạnh pha cà phê sữa mời ba sư cô uống dẫn đến họ bị ngộ độc, bất tỉnh. Trưa hôm sau, người dân phát hiện, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra phát hiện trong các ly cà phê còn lắng đọng một loại bột màu trắng là thuốc ngủ loại mạnh.

 

Cùng ngày, Công an huyện Tân Trụ tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Công Quế, Bùi Đức Thật, Nguyễn Thành Dũng, Bùi Đức Á (cùng ngụ xã Đức Tân, huyện Tân Trụ); Nguyễn Văn Tèo (ngụ xã Bình Tịnh), Đỗ Hoài Thi (ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành) về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

 

Chiều ngày, 19/5, Phòng PC14 phối hợp Công an huyện Tân Trụ bắt quả tang gần 100 người tụ tập cá độ đá gà ăn tiền tại thị trấn Tân Trụ và xã Đức Tân, tang vật thu giữ gồm 57 triệu đồng, 23 xe môtô, 20 ĐTDĐ, hàng chục con gà.

 

Theo An Long

 Pháp luật TPHCM