1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Truy quét ráo riết ở "phố đèn đỏ" bờ sông Tô Lịch

(Dân trí) - Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về tình trạng gái mại dâm hoạt động công khai tại khu vực đường bờ sông Tô Lịch, CA Phường Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội đã thực hiện việc ra quân, truy quét gái mại dâm.



Theo lãnh đạo CA phường Vĩnh Phúc (Ba Đình – Hà Nội), tình trạng gái bán dâm đứng ra công khai mời chào khách mua dâm không phải là mới và lãnh đạo công an đã nắm được. Thông thường, địa bàn hoạt động của các gái mại dâm là khu vực bờ sông nơi tiếp giáp với cầu T11 và đường Bưởi, đây là khu vực giáp danh của 3 phường là: phường Nghĩa Đô, phường Quan Hoa (Cầu Giấy) và phường Cống Vị (Ba Đình). Thời gian hoạt động của các đối tượng này chủ yếu từ 19h tối đến sau 24h. 

Gái mại dâm hoạt động tại khu vực đường bờ sông Tô Lịch - Hà Nội
Gái mại dâm hoạt động tại khu vực đường bờ sông Tô Lịch - Hà Nội

Cũng theo lãnh đạo CA phường Vĩnh Phúc, chỉ tính riêng trong khoảng từ 6 tháng đầu năm 2015, CA phường Vĩnh Phúc đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực việc ra quân, truy quét gái mại dâm trên 20 lần, bắt giữ xử lý hàng chục đối tượng gái mại dâm vi phạm.

Theo thiếu úy Đào Xuân Duy (Thiếu úy – Cảnh sát khu vực, CA phường Vĩnh Phúc) người trực tiếp tiến hành việc truy quét, xử lý gái mại dâm, số đông những gái bán dâm cũng như gái đứng đường hiện nay, là những đối tượng ở tỉnh ngoài. Hầu hết các đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định, trình độ học thức thấp, gần 80% là đối tượng nghiện ma túy. "Do nhận thức pháp luật của các đối tượng còn hạn chế, việc tái diễn, vi phạm thường xuyên xảy ra. Chúng tôi đã tiến hành lập hồ sơ xử lý và đưa đi cai nghiện rất nhiều đối tượng. Sắp tới, chúng tôi sẽ  kết hợp cùng các đơn vị bạn để phối hợp cùng tham gia, truy quét và xử lý tình trạng này một cách triệt để hơn”, vị đại diện này khẳng định.

 Hà Trang - Xuân Ngọc