1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Trượt tời hầm lò, 2 công nhân tử vong

(Dân trí) - Tính đến hơn 12h trưa nay 24/11, vụ trượt tời xảy ra tại hầm lò khai trường khai thác than Vàng Danh Vinacomin tại TP Uông Bí - Quảng Ninh đã khiến 6 công nhân bị thương vong, trong đó, 2 người bị tử vong tại hiện trường.

Ông Nguyễn Thành Phố, Chủ tịch UBND TP Uông Bí vừa cho biết, vụ tai nạn lao động gây chết 2 công nhân của công ty than Vàng Danh xảy ra lúc 8h30 sáng nay tại dự án khai thác than giếng Cánh Gà, công ty than Vàng Danh - Vinacomin

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, vào khoảng thời gian chuẩn bị vào ca nhiều công nhân đã bất ngờ bị tời kéo gây tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương vong.

Tiếp nhận thông tin báo cáo sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã lập tức chỉ đạo UBND TP Uông Bí và Cơ quan chức năng nhanh chóng huy động lực lượng cứu hộ để đưa những công nhân gặp nạn đi điều trị kịp thời, đồng thời giao công an và ban ngành liên quan làm rõ nguyên nhân cụ thể vụ việc để báo cáo về tỉnh có hướng giải quyết.

2 công nhân tử vong được xác định là Trần Văn Thành, SN 1970, công nhân cơ điện 5/7 trú tại Hoàng Quế, Đông Triều và Lê Duy Rượu, SN 1975, công nhân cơ điện bậc 4/7, trú tại P. Quang Trung, TP Uông Bí.

 Ngoài ra, 4 công nhân bị thương trong vụ này hiện đang được đưa đi cứu chữa tại bệnh viện đa khoa TP Uông Bí. Bước đầu, Tỉnh Quảng Ninh và TP Uông Bí đã thăm hỏi và hỗ trợ 10 triệu đồng/1 công nhân tử nạn và 5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp công nhân bị thương.

Trước đó, vào ngày 31/7, tại vỉa than 643 (phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 cán bộ thiệt mạng ngay trong hầm lò gồm: Trần Minh Thành (SN 1976, Phó Quản đốc); Hoàng Minh Dương (SN1986, giám sát viên an toàn lao động) và Bùi Huy Thục (SN 1988, cán bộ cơ điện) đều thuộc Công ty TNHH Một thành viên than Đồng Vông.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Quốc Đô