1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Trượt chân xuống sông, bé 5 tuổi tử vong

(Dân trí) - Đợi mãi không thấy con về ăn cơm, gia đình đi tìm nhưng không thấy. Người mẹ nghĩ có chuyện chẳng lành nên hô hoán mọi người xuống bến sông gần nhà lặn tìm thì phát hiện cháu bé đã tử vong do đuối nước.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Long Tri (5 tuổi), con anh Nguyễn Xuân Triều (44 tuổi, ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Khu vực bến sông nơi cháu Tri trượt chân dẫn đến đuối nước.
Khu vực bến sông nơi cháu Tri trượt chân dẫn đến đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 17/7, chị Hồ Thị Đạt - mẹ cháu Tri không thấy con về ăn cơm nên qua hàng xóm tìm nhưng không thấy. Lúc này, linh tính chị Đạt nghĩ con gặp chuyện chẳng lành nên hô hoán mọi người đi tìm. Sau đó, gia đình và bà con lối xóm xuống bến sông gần nhà lặn tìm kiếm thì phát hiện thi thể cháu Tri ở độ sâu 2m.

Theo người dân trong xóm cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm là do cháu Tri đi ra bến sông gần nhà chơi, bị trượt chân, rớt xuống sông dẫn đến đuối nước.

Bà con lối xóm đến tiễn đưa cháu về cõi vĩnh hằng.
Bà con lối xóm đến tiễn đưa cháu về cõi vĩnh hằng.

Được biết, gia đình anh Triều, chị Đạt có 2 người con, cháu Tri là con thứ, con đầu là cháu Nguyễn Thị Long Tiên đang học lớp 8. Gia đình anh Triều thuộc diện hộ cận nghèo. Thời điểm cháu Tri gặp nạn anh đang làm mướn tận Tây Nguyên.

Doãn Công