Trung ương về làm việc với người tố cáo "anh hùng khai man thành tích"

(Dân trí) - Ngày 11/6, tại Huyện ủy Phong Điền (tỉnh TT-Huế), đoàn làm việc của Trung ương đã chính thức giải quyết đơn tố cáo của các cựu chiến binh về ông Hồ Xuân Mãn khai man thành tích nhằm có được danh hiệu AHLLVTND thời kỳ chống Mỹ.

Đoàn làm việc gồm đại diện của Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy trung ương và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy công an trung ương.

Các lần làm việc trước đây của Ủy ban kiểm tra Trung ương là để khảo sát nắm tình hình nhằm báo cáo vụ việc. Lần làm việc này với nhiều thành phần để chính thức giải quyết đơn tố cáo của các cựu chiến binh theo quy trình, quy định của Đảng.

Đoàn đã làm việc với ông Hoàng Tiến Dũng, ông Hoàng Phước Sum và ông Hoàng Văn Phận. Nội dung làm việc, đoàn kiểm tra đã đề nghị các cựu chiến binh nói rõ những nội dung tố cáo và cung cấp bằng chứng chứng minh ông Hồ Xuân Mãn là khai man thành tích, cướp công đồng đội.

Các cựu chiến binh đã trình bày lý lẽ, chứng cứ của mình. Mọi dẫn chứng được ghi vào văn bản và được 2 bên ký tên.

Trung ương về làm việc với người tố cáo anh hùng khai man thành tích
Nhiều cựu chiến binh tại Huế đang mong gặp đoàn làm việc Trung ương để cung cấp bằng chứng về việc ông Hồ Xuân Mãn khai man thành tích

3 cựu chiến binh là ông Dũng, Sum và Phận cũng yêu cầu đoàn kiểm tra cho phép được đối chất với ông Mãn và các cá nhân liên quan đến việc ký xác nhận hồ sơ phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) thời kỳ chống Mỹ. Đoàn kiểm tra cho biết sẽ báo cáo Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng và sẽ trả lời các cựu chiến binh lại về việc này.

Ngoài ra, các cựu chiến binh đề nghị đoàn kiểm tra làm việc với 27 cựu chiến binh khác để lấy bằng chứng, đoàn kiểm tra cho biết sẽ làm việc vào thời gian tới.

Đoàn kiểm tra cho biết, sẽ làm việc bảo đảm khách quan, chính xác, trung thực, đúng quy định giải quyết tố cáo đối với trường hợp hồ sơ phong tặng danh hiệu AHLLVTND của ông Hồ Xuân Mãn và sau đó sẽ báo cáo Ủy ban Kiểm tra TƯ xem xét, kết luận theo thẩm quyền.

Đại Dương