Trung ương không cho TPHCM bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu cho biết, Trung ương đã chính thức trả lời không cho TPHCM bắn pháo hoa dịp lễ 30/4.

Tại cuộc họp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 của UBND TPHCM diễn ra sáng nay 27/4, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - đã thông tin về việc TPHCM xin bắn pháo hoa tại 4 điểm vào dịp lễ 30/4.

Bà Thu cho biết: “Ngày hôm kia, Trung ương đã chính thức trả lời là không cho TPHCM bắn pháo hoa dịp lễ này”.


Nhiều năm nay, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp lễ tết bằng nguồn xã hội hóa (ảnh: Đăng Lê)

Nhiều năm nay, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp lễ tết bằng nguồn xã hội hóa (ảnh: Đăng Lê)

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho thành phố tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 131 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Theo đó, TPHCM xin phép bắn pháo hoa tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm và bắn pháo hoa tầm thấp tại 3 điểm khác là Công viên văn hóa Đầm Sen, huyện Củ Chi và Cần Giờ; thời gian bắn từ 21h-21h15 ngày 30/4. Sáng 25/4, đại diện Công viên Đầm Sen bất ngờ thông báo hủy kế hoạch bắn pháo hoa tại đây vì lý do kỹ thuật ngoài mong muốn.

Quốc Anh