Trung Quốc đang tạo tiền đề phá vỡ nguyên trạng và trật tự thế giới

(Dân trí) - Để những đòi hỏi chính trị có sức nặng, ngoài việc tăng cường tiềm lực quân sự lên ngang bằng với Mỹ, Trung Quốc phải thể hiện sức mạnh thực chất trên các vùng biển. Từng nấc thang một, Trung Quốc đã làm điều đó.

Đó là những nhận định của PGS.TS Lê Kế Lâm, nguyên Giám đốc học viện Hải quân Việt Nam, Chuẩn đô đốc Hải quân Việt Nam.

Ông Lâm cho rằng, Trung Quốc sau khi dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào các năm 1956 và 1974, lúc âm thầm, lúc hung hăng quyết liệt biến các đảo, đá và bãi san hô của Hoàng Sa thành tiền đồn quân sự phía Nam đảo Hải Nam gần 350km, luôn tuyên bố đây là lãnh thổ Trung Quốc không có bàn cãi.

Cũng theo dòng lịch sử của sự kiện, năm 1988 và 1995, Trung Quốc lại dùng vũ lực chiếm 6 bãi san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, âm thầm xây dựng với quy mô nhỏ biến chúng thành nơi đóng quân của hạm đội Nam Hải Trung Quốc cách đảo Hải Nam đến gần 1500km. Cùng với việc phát triển kinh tế thành cường quốc thứ 2 thế giới (sau Mỹ - năm 2010) , Trung Quốc ra sức phát triển lực lượng quân đội, tập trung toàn lực vào phát triển Hải quân, Không quân, bộ đội tên lửa các loại.

le-ke-lam-8ef0a

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm đang thuyết minh ý đồ của Trung Quốc trên bản đồ

Các chiến lược gia Trung Quốc tính toán: đã đến lúc Trung Quốc phải dành lấy địa vị chi phối thế giới, đòi Mỹ phải công nhận “quan hệ nước lớn kiểu mới” với Trung Quốc, Trung Quốc có quyền ảnh hưởng và chi phối các nước Châu Á mà trước hết là các nước ASEAN.

Cũng theo Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, để những đòi hỏi chính trị trên có sức nặng thì ngoài việc tăng cường tiềm lực quân sự lên ngang bằng với Mỹ, Trung Quốc phải thể hiện sức mạnh thực chất trên các vùng biển. Từng nấc thang một, Trung Quốc đã làm điều đó.

Việc Trung Quốc bỏ ra hàng tỷ USD để xây dựng “Vạn Lý Trường Thành bằng cát trên Biển Đông” là việc làm mang âm mưu chiến lược lâu dài - PGS.TS Lê Kế Lâm nhấn mạnh.

Âm mưu chủ yếu và sâu xa của Trung Quốc khi biến bãi san hô thành tiền đồn Hải quân hùng mạnh giữa lòng biển Đông là tạo lực và thế chiếm trọn biển Đông, làm sân trước an toàn cho mọi hoạt động tác chiến của quân đội Trung Quốc.

Cách để Trung Quốc thực hiện “giấc mộng Trung Hoa” là đẩy Mỹ, Nhật Bản và các cường quốc đại dương khác ra khỏi biển Đông và tìm trăm phương ngàn kế đưa các nước ASEAN vào vòng cương tỏa của Trung Quốc.

Những hoạt động biến bãi san hô thành tiền đồn tuy rằng hiện Trung Quốc tuyên bố là 2 mục tiêu: phục vụ dân sinh và quân sự nhưng rõ ràng mục tiêu bành trướng quân sự là chủ yếu. Mục tiêu dân sự chỉ là vỏ bọc để đánh lừa và xoa dịu phản đối của công luận quốc tế.

Tướng Lê Kế Lâm cũng vạch ra một âm mưu dân sự khác hết sức nguy hiểm cho khối ASEAN đó là Trung Quốc dồn lực lượng các tàu cá xuống phía Nam biển Đông để khai thác hủy diệt, lôi kéo, lừa dụ ngư dân các nước ASEAN đến mua nhiên liệu, nước ngọt, lương thực và thu vét hết hải sản mà họ đánh bắt được tại một vài đảo nhân tạo mà Trung Quốc dành ra làm căn cứ lưỡng dụng.

“Có thể nói, Trung Quốc đang tạo tiền đề phá vỡ nguyên trạng và trật tự thế giới. Trung Quốc gây ra biết bao hệ lụy xấu cho biển Đông và chính cả Trung Quốc. Việt Nam và thế giới mong muốn một Trung Quốc giàu mạnh nhưng phải có trách nhiệm với thế giới. Cùng chia sẻ ngọt bùi và rủi ro với các nước, không hung hăng và luôn khiêu khích thế giới”, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nói.

Công Quang
congquang@dantri.com.vn