1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Trục vớt tàu cao tốc chở 42 người bị chìm trên biển Cần Giờ

(Dân trí) - Chiều 8/4, Công ty Greenlines DP cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương tổ chức trục vớt chiếc tàu cao tốc chở 42 hành khách bị chìm trên biển Cần Giờ vào sáng cùng ngày để điều tra, xác định nguyên nhân.

Trục vớt tàu cao tốc chở 42 người bị nạn tại biển Cần Giờ

Đại diện Công ty Greenlines DP cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể là do sự cố về hộp số của máy tàu và cũng không loại trừ thêm khả năng tàu đụng phải vật thể lạ khi đang di chuyển.

Theo ghi nhận của PV, đến 17h chiều 8/4, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành trục vớt chiếc tàu bị nạn, chìm một phần tại bến Tắc Suất, dự kiến trong tối cùng ngày việc trục vớt tàu sẽ hoàn tất.

Trục vớt tàu cao tốc chở 42 người bị chìm trên biển Cần Giờ - 1
Chiếc tàu cao tốc bị chìm một phần tại bến Tắc Suất
Chiếc tàu cao tốc bị chìm một phần tại bến Tắc Suất

Chiều cùng ngày, ông Trần Quang Lâm – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM đã trực tiếp xuống Cần Giờ để kiểm tra hiện trường vụ tai nạn đường thủy.

Sau khi khảo sát tại bến, ông Lâm khẳng định, Công ty Greenlines DP đã xử lý kịp thời, không để xảy ra sự cố tràn dầu, đảm bảo an toàn cho toàn bộ 42 hành khách.

Trước mắt các giấy tờ kiểm định và nguyên tắc đảm bảo an toàn cho các hành khách trên tàu gặp nạn đều đúng quy trình.

Phần mui tàu bị chìm
Phần mui tàu bị chìm

Về hoạt động của tuyến tàu này, tuyến Bạch Đằng-Vũng Tàu hoạt động bình thường. Còn tuyến đi từ TPHCM-Cần Giờ tạm ngưng đến ngày mai, tàu không cập bến Tắc Suất.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 8h30’ sáng nay 8/4, tàu cao tốc Greenlines DP C3 mang số hiệu SG 7508 của Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP chở theo 42 hành khách đang chạy hành trình Vũng Tàu - bến tàu Tắc Suất (huyện Cần Giờ, TPHCM) và bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM).

Khi còn cách bến tàu Tắc Suất khoảng 300m thì thuyền trưởng phát hiện hộp số của tàu gặp sự cố hỏng hóc, tiến hành kiểm tra thì phát hiện nước tràn rất nhanh vào khoang tàu. Ngay lập tức, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đã nhanh chóng điều khiển tàu cập vào bến và cùng lực lượng tại chỗ sơ tán toàn bộ 42 hành khách lên bờ an toàn.

Trục vớt tàu cao tốc chở 42 người bị chìm trên biển Cần Giờ - 4
Lực lượng chức năng đang sử dụng phao để làm nổi con tàu
Lực lượng chức năng đang sử dụng phao để làm nổi con tàu

Chính quyền địa phương cũng đã triển khai các lực lượng để kịp thời xử lý các sự cố, đề phòng trường hợp tràn dầu có thể xảy ra.

Ông Trần Song Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có nhiều hành khách là trẻ em nhưng rất may không có thương vong về người, hành lý vật dụng của khách cũng được đưa lên bờ trước khi tàu chìm.

“Về nguyên nhân tàu chìm phải chờ đến khi trục vớt xong mới làm rõ. Tuy nhiên, trước khi tàu khởi hành đón khách thì sáng nay phía công ty đã cho người kiểm tra tàu từ máy, thân tàu, vỏ, vệ sinh…tất cả đều đạt điểm đảm bảo an toàn”, ông Hải nói.

Tàu cao tốc Greenlines DP được UBND TPHCM chấp thuận đưa vào khai thác từ đầu tháng 2 năm nay. Đây là loại hình vận tải hành khách kết hợp du lịch kết nối TPHCM với Vũng Tàu.

Đình Thảo