1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trục vớt gần 6 nghìn cổ vật tại Cù lao Chàm

Chiều 2/10, Phó giám đốc Sở VH-TT Quảng Nam Hồ Xuân Tịnh cho biết, kết thúc đợt trục vớt tại vùng biển Cù lao Chàm (Hội An) kéo dài từ đầu tháng 6, Sở VH-TT đã tìm thấy 5.875 cổ vật có xuất xứ từ gốm Chu Đậu, niên đại thế kỷ XV-XVI.

Trong số hàng nghìn cổ vật gồm bát, đĩa, ấm chén, lọ... này, chiếm đa số là gốm men trắng hoa lam, một số ít men tam thái với các đề tài trang trí như cúc dây, chim sẻ, cá, phong cảnh.

Số cổ vật này đã được xử lý sơ bộ, đóng thùng có niêm phong và gửi bảo quản tại kho của Đồn biên phòng 276 (xã đảo Tân Hiệp, Cù lao Chàm).

Đây là đợt trục vớt tìm kiếm những cổ vật sót lại từ các đợt khai quật quy mô lớn trước đó (bắt đầu thăm dò, khảo sát từ 1998-1999) tại khu vực có tàu đắm ở Cù lao Chàm.

Theo Hứa Xuyên Huỳnh
Báo Thanh niên