Bình Định:

Trụ cột phòng học gãy gập, một học sinh lớp 4 chết thảm

(Dân trí) - Trong giờ giải lao, Kiệt cùng các bạn đi ngang qua dãy phòng học cũ đã xuống cấp nặng thì bất ngờ trụ cột bị gãy sập đè lên người khiến em học sinh này tử vong.

Nạn nhân là Tống Hữu Kiệt, học sinh lớp 4C, Phân hiệu Đại Tín thuộc Trường Tiểu học số 2 Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định).

Phòng học xuống cấp tiềm ẩn những nguy hiểm cho học sinh (ảnh minh họa)
Phòng học xuống cấp tiềm ẩn những nguy hiểm cho học sinh (ảnh minh họa)

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 18/2, em Kiệt cùng một số học sinh khác đi vệ sinh trong giờ giải lao. Khi đi ngang qua dãy phòng học cũ đã xuống cấp nặng không còn sử dụng thì bất ngờ trụ đỡ mái nhà gãy sập đè lên người.

Sau đó, em được đưa ra khỏi hiện trường để cấp cứu nhưng đã tử vong vì bị thương nặng ở đầu, bụng, gãy xương sườn.

Nhân được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra, xử lý sự cố thương tâm này.

Doãn Công