1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trộm điện thoại hơn 1 tỷ đồng, lĩnh 13 năm tù

(Dân trí) - Từng 4 lần nhập khám về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Tuý lần thứ 5 lọt lưới với phi vụ “làm ăn” lớn nhất trong đời. Món đồ ăn cắp là chiếc điện thoại nhỏ gọn nhưng trị giá tới hơn tỷ bạc với vỏ và bàn phím bằng vàng nguyên chất.

Chiếc điện thoại hiệu GoldVish trị giá 60.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) bị trộm từ một biệt thự sang trọng gần khu vực Phủ Tây Hồ, Hà Nội. Nguyễn Văn Túy (31 tuổi, tỉnh Phú Thọ) khai, ngày 3/3/2008, Túy đi xe khách về Hà Nội, định đi móc túi những người đi lễ ở phủ. Do người dân cảnh giác, ý định trộm cắp không thực hiện được.

“Đói”, Tuý mò vào khu vực dân cư gần phủ, nơi có nhiều biệt thự sang trọng, trèo tường rào, đột nhập một biệt thự bề thế. Tên đạo chích vào căn phòng ở tầng 2, cuỗm đi 3 điện thoại di động đắt tiền, trong đó có chiếc GoldVish.
 
Trộm điện thoại hơn 1 tỷ đồng, lĩnh 13 năm tù - 1

Một mẫu điện thoại của hãng GoldVish (Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)

Mớ điện thoại xoáy được, Tuý khoe với vợ chồng cô em gái (Nguyễn Thị Kim Huệ và Nguyễn Văn Phấn), nhờ em tẩu tán giúp. Vợ chồng Huệ - Phấn nhanh chóng bán 2 chiếc máy hiệu Nokia và Sony Erisson giá 7,5 triệu đồng.

Chiếc GoldVish đồ độc, sợ lộ, cả 2 chỉ tháo vỏ máy lấy vàng đem bán được 15,8 triệu đồng. Người mua vỏ chiếc điện thoại sau khi gỡ số vàng trang trí trên thân và bàn phím đã "thu" được hơn 3 cây vàng. Huệ - Phấn được anh lại quả cho 2,5 triệu đồng từ phi vụ trôm điện thoại.

Trong phiên toà hôm nay, 8/4, với tội trộm cắp tài sản tái phạm lần thứ 5, Tuý nhận án bóc lịch 13 năm. Vợ chồng Huệ - Phấn cùng chịu 4 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

P.Thảo