1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, chỗ thông thoáng nơi chôn chân chờ đợi

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4, nhiều tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội như Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Vành đai 3 thông thoáng nhưng đường Ngọc Hồi lại ùn tắc, các phương tiện chôn chân chờ đợi.

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, chỗ thông thoáng nơi chôn chân chờ đợi - 1

Chiều 3/5 (ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5), hàng vạn người dân quay trở lại Hà Nội để học tập, làm việc. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô như Phạm Hùng, Giải Phóng, Nguyễn Xiển, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không xảy ra tình trạng ùn tắc, nhưng một số tuyến người dân phải chôn chân chờ đợi.

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, chỗ thông thoáng nơi chôn chân chờ đợi - 2

Thời điểm 17h, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn giao cắt đường Vành đai 3 trên cao) không xảy ra ùn tắc, các phương tiện chỉ phải đợi 1-2 nhịp đèn tín hiệu trước khi vào Thủ đô. Một số tài xế đánh giá đây là điều hiếm thấy trong ngày người dân quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. "Nhiều người có tâm lý sợ tắc đường và muốn lên sớm để nghỉ ngơi nên đã quay trở lại Hà Nội từ 1-2 hôm trước", vị cán bộ Đội CSGT số 14 làm việc tại nút giao đầu cao tốc Pháp Vân - Quốc lộ 1A cũ nhận định.

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, chỗ thông thoáng nơi chôn chân chờ đợi - 3

Đường Nguyễn Xiển thời điểm 17h30 thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận tiện. Anh Cao Bách (quê Hà Nam) tỏ ra khá bất ngờ khi vào đến trung tâm Hà Nội nhưng không xảy ra tắc đường. "Tôi dự định đi từ chiều qua nhưng trưa nay nhà có việc nên tới hơn 15h mới đi được. Lúc bắt đầu di chuyển, tôi nghĩ sẽ gặp cảnh tắc đường, chờ đợi nhưng năm nay may mắn không xảy ra ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ", anh Bách chia sẻ.

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, chỗ thông thoáng nơi chôn chân chờ đợi - 4

Đường Vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch (Cầu Giấy) thời điểm 18h thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận tiện.

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, chỗ thông thoáng nơi chôn chân chờ đợi - 5

Lúc 18h 10, tại ngã tư Khuất Duy Tiến các phương tiện di chuyển thuận lợi, không xảy ra ùn tắc.

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, chỗ thông thoáng nơi chôn chân chờ đợi - 6

Tuy nhiên, tại đường Ngọc Hồi (đoạn trước bến xe Nước Ngầm) thời điểm 17h10 lại xảy ra ùn tắc kéo dài khoảng 500m, các phương tiện chôn chân chờ 4-5 nhịp đèn tín hiệu tại nút giao Ngọc Hồi - Hoàng Liệt mới có thể di chuyển.

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, chỗ thông thoáng nơi chôn chân chờ đợi - 7

Đại úy Nguyễn Quang Tuấn, công tác tại Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, nhiều người đã lựa chọn cho mình những thời điểm trở lại Thủ đô sớm hơn nên trong ngày nghỉ cuối lưu lượng phương tiện đã giảm tải nhiều. Đại úy Tuấn khẳng định, mặc dù lưu lượng có giảm nhưng vẫn rất đông, để đảm bảo an toàn, trật tự giao thông đơn vị huy động 100% quân số làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các chỉ huy có mặt tại những tuyến trọng điểm để có chỉ đạo kịp thời nhằm tháo gỡ tình trạng ùn tắc.

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, chỗ thông thoáng nơi chôn chân chờ đợi - 8

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, chỗ thông thoáng nơi chôn chân chờ đợi - 9

Lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp cùng CSGT tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Ngọc Hồi - Hoàng Liệt.

Ngày 3/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ (29/4/2023-3/5/2023), CSGT toàn quốc đã xử lý gần 50.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 107 tỷ đồng, tước hơn 11.000 giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 15.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Theo Cục CSGT, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn, làm 67 người chết, 90 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ tai nạn, giảm 5 người chết và giảm 16 người bị thương.

Cục CSGT cũng cho biết về công tác phòng chống đua xe trái phép, các lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra các cơ sở sửa xe, lò "độ chế" xe mô tô phát hiện, xử lý 77 xe đang sửa chữa, một xe dùng để đua, 20 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu, 28 xe không xuất trình được giấy đăng ký; tạm giữ 60 động cơ và nhiều linh kiện phục vụ "độ chế" xe.

Còn tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã xử lý 44 trường hợp, CSGT Hòa Bình xử lý 35 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, nẹt pô…