1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Triều cường đạt đỉnh, nước sông Sài Gòn chảy "cuồn cuộn" vào khu dân cư

(Dân trí) - Triều cường đạt đỉnh vào chiều 28/10 khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn TPHCM chìm trong biển nước. Nước ngập khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Hàng loạt xe sụp "ổ voi" do đường ngập

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 17h chiều 28/10, nước bắt đầu dâng cao tại một số tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lương Định Của (quận 2), Bến Phú Định (quận 8), Bình Quới (quận Bình Thạnh)….

Đến gần 19h, triều cường đạt đỉnh khiến các tuyến đường nói trên bị ngập sâu, xe chết máy hàng loạt.

Triều cường đạt đỉnh gây ngập nhiều khu vực
Triều cường đạt đỉnh gây ngập nhiều khu vực

Ngập nặng nhất là khu vực gần cầu Kinh Thanh Đa (quận Bình Thạnh). Nước ngập hơn nửa mét, các nhà dân tại đây bị nước tràn vào nhà khiến mọi sinh hoạt bị đảo lộn.

Do đã được dự báo từ trước nên người dân cũng chủ động kê hàng hóa, tài sản có giá trị lên cao.

Tại các con hẻm trên đường Bình Quới (quận Bình Thạnh) nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ, chảy "cuồn cuộn" vào khu dân cư.

Tương tự tại đường Bến Phú Định đoạn gần cầu Rạch Cát (phường 16, quận 8), nước ngập hơn nửa bánh xe.

Nước tràn vào nhà dân ở khu vực huyện Bình Chánh
Nước tràn vào nhà dân ở khu vực huyện Bình Chánh

Do đoạn đường này đã được đầu tư bờ kè chắn triều cường nên tình trạng ngập sâu như mọi năm đã không còn.

Trong khi đó, tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần cầu Bà Lớn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cũng bị ngập nặng. Tại đây mặt đường khá xấu, xuất hiện nhiều “ổ voi” khiến người dân bị té ngã. Nhiều người bị té xe, rơi điện thoại, tư trang xuống nước.

Theo Đài khí tượng thủy văn Khu vực nam Bộ, mực nước trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch TPHCM vẫn tiếp tục duy trì ở mức báo động 3 vào ngày hôm nay 28/10 và duy trì đến hết ngày 29/10, sau đó sẽ giảm dần vào các ngày kế tiếp.

Khu vực gần cầu Kinh Thanh Đa (quận Bình Thạnh) nước tràn bờ
Khu vực gần cầu Kinh Thanh Đa (quận Bình Thạnh) nước tràn bờ
Người dân chủ động kê hàng hóa, đồ đạc lên cao
Người dân chủ động kê hàng hóa, đồ đạc lên cao
9-1446058934991
Dường như đã quá quen với cảnh triều cường ngập nước nên nhiều người vui vẻ sống chung với lũ
Dường như đã quá quen với cảnh triều cường ngập nước nên nhiều người vui vẻ "sống chung với lũ"
Bơm hút nước ra khỏi nhà
Bơm hút nước ra khỏi nhà
14-1446058936022
15-1446058934374

Đường ngập khiến nhiều người đi xe máy bị sập ổ voi trên đường Nguyễn Văn Linh. Ông Huỳnh Phong (52 tuổi, ngụ quận 7) cầm đèn pin đứng giữa đường báo hiệu cho các phương tiện tránh hố sâu.

Đường ngập khiến nhiều người đi xe máy bị sập "ổ voi" trên đường Nguyễn Văn Linh. Ông Huỳnh Phong (52 tuổi, ngụ quận 7) cầm đèn pin đứng giữa đường báo hiệu cho các phương tiện tránh hố sâu.

Đình Thảo

Triều cường đạt đỉnh, nước sông Sài Gòn chảy "cuồn cuộn" vào khu dân cư - 11