Triều cường dâng cao, nhiều vùng ở Bạc Liêu ngập úng

(Dân trí) - Mấy ngày qua, triều cường dâng cao đột ngột đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Bạc Liêu.

Ghi nhận của PV, thời điểm từ chiều ngày 6/10 cho đến nay, triều cường dâng cao khiến nhiều điểm trên quốc lộ 1 qua địa bàn xã Tân Phong, phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai), thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình) bị ngập nặng.

Qua quan sát của PV, có những điểm trên quốc lộ 1 triều cường gây ngập với chiều dài gần 200 m, sâu từ 40 – 60 cm, nên có rất nhiều xe máy bị chết máy giữa đường.


Nước dâng cao tràn qua lộ.

Nước dâng cao tràn qua lộ.

Nhiều nhà dân ở gần bờ sông Cà Mau - Bạc Liêu bị nước tràn vào, ngập từ 20 – 30 cm, khiến cho sinh hoạt của họ gần như bị đảo lộn. Nhiều đồ dùng trong nhà bị hư hỏng. Người dân phải tận dụng thau, thùng tát nước ra ngoài, tránh bị ngập nặng.

Triều cường dâng cao, nhiều vùng ở Bạc Liêu ngập úng - 2

Nước ngập ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Nước ngập ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Theo người dân địa phương, bình thường thủy triều lên chủ yếu vào những ngày giữa và cuối tháng, từ khoảng 4h đến 7h sáng và buổi chiều từ khoảng 17h đến 19h. Tuy nhiên, những ngày qua, thủy triều lên bất ngờ và dâng cao hơn nên người dân không kịp trở tay.

Nước ngập cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, học tập của học sinh và việc sản xuất, kinh doanh, mua bán của người dân. Ngoài ra, triều cường cũng xâm nhập sâu vào vùng ngọt hóa, đe dọa đến diện tích trồng lúa, hoa màu của người dân.

Triều cường dâng cao, nhiều vùng ở Bạc Liêu ngập úng - 4
Triều cường dâng cao, nhiều vùng ở Bạc Liêu ngập úng - 5

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 6-10/10 trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đợt triều cường dâng cao đột ngột. Đến thời điểm này đã xảy ra hơn 20 điểm tràn, ngập do triều cường dâng, tập trung ở các huyện Đông Hải, Hòa Bình, thị xã Giá Rai và TP Bạc Liêu.

Theo số liệu của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, từ tháng 10/2017, các đợt triều cường Biển Đông sẽ mạnh dần đến cuối năm. Mực nước đỉnh triều cường tháng 10/2017 tại trạm Gành Hào khả năng sẽ vượt mức báo động III từ 0,1 m - 0,2 m, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp II. Một số ngày ảnh hưởng thời tiết xấu ngoài khơi có gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.

Trước thiên tai diễn biến khó lường, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu kiến nghị ngành chức năng và các địa phương, hộ dân khẩn trương triển khai công tác chống tràn tạm thời đối với các khu vực bị ngập nặng do triều cường dâng.

Đài khí tượng Thủy văn Bạc Liêu tiếp tục công bố các bản tin triều cường trước từ 7 - 10 ngày trong các tháng cuối năm để thông báo các cấp kịp ứng phó; Khuyến cáo người dân sống ở khu vực ven biển, sông rạch cần tôn nền, gia cố lại nhà cửa, cơi nới đồ đạc, bảo vệ diện tích sản xuất để tránh thiệt hại.

Huỳnh Hải