1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sơn La:

Triệt phá đường dây mua bán 264 bánh heroin

Phòng CSĐT tội phạm ma tuý Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán trái phép chất ma tuý liên tỉnh với quy mô lớn, thu giữ 13 bánh heroin. Chỉ sau một tháng điều tra, Ban chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng, bọn chúng khai nhận đã mua bán 264 bánh heroin.

Đêm 17/1, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Sơn La, công an huyện Mộc Châu, Hải quan cửa khẩu Lóng Sập đã có mặt tại điểm phục kích đối tượng. Khi chiếc xe ôtô 4 chỗ BKS 29H- 0037 từ xa tiến tới, tổ công tác đã ra lệnh yêu cầu dừng xe và kiểm tra giấy tờ các đối tượng trên xe.

Ngay lập tức hai người trên xe có ý định chống đối, bỏ chạy nhưng trước sự kiên quyết của các trinh sát, đã buộc phải dừng xe. Kiểm tra xe ôtô khả nghi nói trên, các trinh sát đã phát hiện 10 bánh heroin, 159 viên hồng phiến và 10 cây vàng đựng trong túi, 12 triệu đồng, điện thoại di động.

Trước tang vật không thể chối cãi, hai đối tượng Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1971, ở phường Phúc Thịnh và Lỗ Hữu Khanh, sinh năm 1972 ở tổ 5 phường Phương Lâm, thị xã Hoà Bình vận chuyển ma tuý trên xe đã bị bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nhà Khanh, Ban chuyên án đã thu giữ thêm 3 bánh heroin, 10 gói heroin, 5 gói ma tuý tổng hợp đựng 507 viên hồng phiến giấu dưới gầm giường, 2 ĐTDĐ, một xe ôtô du lịch 7 chỗ, 2,25 triệu đồng, 13 USD, 6 sổ tiết kiệm tổng trị giá 593 triệu đồng, một xe máy, một quả lựu đạn và một số tang vật khác có liên quan.

Khám nhà Tuấn thu thêm một gói nhỏ heroin trọng lượng 9,72 g. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã khởi tố bắt tạm giam 9 đối tượng trong đường dây, thu thêm một xe ôtô 4 chỗ, 100 triệu đồng, một điện thoại di động.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã bước đầu khai nhận về hành vi buôn bán ma tuý. Do nghiện ma tuý nặng, túng tiền hút hít nên từ tháng 6/2005, Khanh đã móc nối với một số đối tượng thiết lập đường dây ma tuý liên tỉnh.

Chỉ một thời gian ngắn, Khanh đã nhanh chóng giàu có, trở thành đại lý phân phối heroin lớn ở thị xã Hoà Bình. Hoạt động buôn bán ma tuý đã bị quần chúng nhiều lần tố giác, song với bản chất ranh ma nên dù nhiều lần bị vây bắt, Khanh vẫn thoát thân.

Sau khi thiết lập đường dây, Khanh thường xuyên cùng đồng bọn ngược lên biên giới móc nối với các đối tượng vùng giáp biên như Tráng A Giàng SN 1975 và Tráng A Lử SN 1975 ở xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu lấy hàng.

Đây là xã nóng bỏng nhất huyện, có nhiều đối tượng nghiện hám lời liều mạng tham gia buôn bán ma tuý với nhiều  thủ đoạn tinh vi. Khanh còn tậu hẳn xe ôtô để vận chuyển heroin, thường xuyên đi ban đêm, sử dụng biển số giả để nguỵ trang, tránh bị theo dõi. Trước khi đi lấy hàng, bọn chúng thường liên lạc qua điện thoại thoả thuận giá cả; trung bình vài ngày lấy cất một chuyến khoảng vài chục bánh heroin.

Mỗi bánh heroin trung bình Khanh kiếm lời khoảng 20 triệu/bánh; hồng phiến mua 15.000- 20.000 đồng/viên, bán lại lãi gấp đôi. Thậm chí có đợt cao điểm, có ngày chúng đi liền hai chuyến. Do hợp tác buôn bán ma tuý từ lâu, có chuyến hàng Khanh và Tuấn nợ hàng trăm triệu.

Tối 16/1, Khanh và Tuấn đi xe ôtô đến nhà Lử mua 10 bánh heroin, giá 79 triệu đồng/bánh. Khanh bảo Tuấn lấy tiền trả cho Lử  470 triệu đồng và 10 cây vàng nhưng Lử không đồng ý lấy vàng nên Khanh đã chịu lại một nửa. Sau khi mua được heroin, Khanh cho hàng vào túi giấu trong xe ôtô, trên đường trở về thì bị bắt.

Sau khi xét hỏi mở rộng, các điều tra viên đã lên đường truy bắt nhóm đối tượng cung cấp hàng. Do các đối tượng đều buôn bán ma tuý chuyên nghiệp, lại manh động nên phương án bắt giữ phải tính toán tới từng chi tiết nhỏ.

Khi bắt giữ Giàng và Lử, người nhà chúng đã túa ra bủa vây định giải thoát nhưng các trinh sát đã khéo léo kiên quyết áp giả hai đối tượng về trụ sở cơ quan công an an toàn. Trước đó, thấy đồng bọn bị bắt, hai tên đã kịp tẩu tán tang vật và tài liệu liên quan đến buôn bán ma tuý. Giàng khai chỉ trong nửa tháng đầu năm 2006 đã bán 80 bánh heroin, Lử khai đã bán 7-8 chuyến, 64 bánh heroin.

Theo Anh Tuấn
Báo Nhân dân