1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trên 2.800 người tham gia diễn tập ứng phó động đất ở Sông Tranh 2

(Dân trí) - Ngày 23/5, Bộ Tư lệnh QK5 và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị diễn tập ứng phó động đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2013.

 

Cuộc họp của QK5 và tỉnh Quảng Nam để triển khai diễn tập ứng phó động đất vào tháng 8 đến
Cuộc họp của QK5 và tỉnh Quảng Nam để triển khai diễn tập ứng phó động đất vào tháng 8 đến

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh quân khu 5 - Trưởng ban chỉ đạo diễn tập QK5 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – ông Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị quán triệt kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu về việc giao cho UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với QK5, Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Phòng không – không quân, Binh chủng Thông tin – liên lạ cùng các ngành chức năng làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập ứng phó động đất ở Quảng Nam đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo QK5 và tỉnh Quảng Nam cùng các ngành chức năng đã nghe báo cáo một số nội dung công tác chuẩn bị diễn tập ứng phó động đất và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đồng thời thảo luận tham gia đóng góp ý kiến thống nhất ý định diễn tập, địa điểm, thời gian, thành phần, lực lượng tham gia và nội dung cuộc diễn tập.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập ứng phó với động đất sẽ tổ chức vào cuối tháng 8/2013 ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My). Tình huống giả định là có động đất cực đại 5,3 độ richter xảy ra tại khu vực Sông Tranh 2 gây sụp đổ các công trình nhà ở, xây dựng khiến nhiều người bị thương vong; động đất làm sạt lở, chia cắt ở một số điểm trên địa bàn, các lực lượng chức năng buộc phải di dời người dân...
 
Diễn tập ứng phó động đất sẽ diễn ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
Diễn tập ứng phó động đất sẽ diễn ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn cho biết đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn với trên 2.800 người thuộc các quân binh, chủng, các cơ quan, ban ngành và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Cuộc diễn tập này sẽ góp phần đánh giá khả năng lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy PCLB và TKCN các cấp; khả năng phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, đánh giá khả năng huy động sức mạnh tổng hợp.

Bên cạnh đó, cuộc diễn tập còn góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư trong việc chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi có động đất xảy ra.

Sau hội nghị, ngày 24/5 lãnh đạo QK5 cùng tỉnh Quảng Nam cũng sẽ có chuyến thị sát thực tế ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Công Bính