Bình Định:

Trên 11.000 hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

(Dân trí) - Theo dự đoán của ngành chức năng tỉnh Bình Định: Dù mới bước vào mùa khô, nhưng năm nay trên địa bàn tỉnh sẽ có trên 11.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt...

Chiều 15/4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp báo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2016.

Nhiều hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đã cạn nước
Nhiều hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đã cạn nước

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương 3 tháng đầu năm. Theo đó, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước đạt trên 9.756 tỷ đồng, tăng 7,41% so với cùng kỳ. Trong đó, nông - lâm thủy sản tăng 4,1% (riêng nông nghiệp tăng 5,03%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,64% (riêng công nghiệp tăng 10,47%); dịch vụ tăng 7,01%...

Đặc biệt về sản xuất nông, lâm, thủy sản; trồng trọt… dù phải chịu tình hình khô hạn chung như các địa phương khác trong cả nước, song ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định vẫn tăng so với cùng kỳ các năm trước.

Thế nhưng điều đáng lo ngại là hiện nay tình hình khô hạn đang diễn ra nghiêm trọng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Dung tích nước của các hồ chứa nước do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi quản lý là 316,7 triệu m/457,9 triệu m3, đạt 69,2% so với thiết kế và bằng 94,3% so với cùng kỳ. Nguồn nước các hồ chứa do địa phương quản lý là 60,5 triệu m3/119,4 triệu m3, đạt 50,7% so với thiết kế và bằng 76,4% so với cùng kỳ. Nhiều hồ nhỏ tại các địa phương chỉ còn khoảng 45% dung tích nước, trong đó nhiều hồ đã cạn nước đã xảy ra hạn hán cục bộ.

11.000 hộ dân tỉnh Bình Định đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
11.000 hộ dân tỉnh Bình Định đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng

Trong tình hình hiện nay, vụ Hè Thu này trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 ha phải bỏ hoang không thể gieo sạ và khoảng 10.000 ha lúa sẽ thiếu nước tưới vào cuối vụ. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đang chủ động chuyển đổi cơ cấu chuyển đổi diện tích thiếu nước sang cây trồng cạn để đảm bảo sản xuất.

Vấn đề cấp bách nhất, hiện một số địa phương như huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, các huyện vùng núi trên địa bàn tỉnh đang xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Hiện toàn tỉnh Bình Định có khoảng 11.000 hộ dân đang có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ cấp bách cho tỉnh Bình Định 13 tỷ đồng tập trung trong công tác chống hạn.

Doãn Công

Trên 11.000 hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - 3