1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Trẻ mầm non vừa học vừa lo... trường sập

(Dân trí) - Chưa đầy một năm đưa vào sử dụng, trường mầm non xã Phú Yên đã có nhiều biểu hiện xuống cấp nghiêm trọng: hệ thống tường, cột nhà đều bị nứt, nền nhà bong tróc, hệ thống ống dẫn nước hư hỏng, khu nhà vệ sinh, nhà bếp cũng nứt nẻ nhiều chỗ...

 
Trẻ mầm non vừa học vừa lo... trường sập - 1
Toàn bộ hệ thống tường của khu nhà đều bị nứt
 
Trường mầm non xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chỉnh phủ với số vốn trên 1,3 tỷ đồng, do UBND xã Phú Yên làm chủ đầu tư. Trường được khởi công từ đầu năm 2008, sau hơn 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2009 - 2010 gồm 6 phòng học và hệ thống công trình phụ trợ khác.
 
Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một năm đưa vào sử dụng, ngôi trường đã có nhiều biểu hiện xuống cấp nghiêm trọng. Theo phản ánh của các bậc phụ huynh có con em học tại trường mầm non xã Phú Yên, phóng viên đã mục sở thị tại trường để kiểm chứng. Theo ghi nhận, tại hiện trường, hệ thống tường, cột nhà đều bị nứt, nền nhà bong tróc, hệ thống ống nhựa dẫn nước hư hỏng nhiều, khu nhà vệ sinh, bếp nấu ăn cũng bị nứt nẻ nhiều chỗ.
 
Trẻ mầm non vừa học vừa lo... trường sập - 2
 
Trẻ mầm non vừa học vừa lo... trường sập - 3
Những vết nứt ngang tường

Ông Vũ Văn Hùng, thôn 8, xã Phú Yên, bức xúc: “Sau khi ngôi trường xây dựng xong, nhân dân chúng tôi đồng ý đóng góp thêm để xây dựng các công trình phụ trợ như nhà xe, bếp ăn, sân vườn… Người dân chúng tôi chỉ mong có trường học khang trang để con em mình đỡ khổ, nhưng trường xây dựng không đúng thiết kế, mới vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp khiến nhân dân chúng tôi rất lo lắng và bức xúc. Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vấn đề này, chứ để tình trạng này chúng tôi rất lo lắng cho con em mình”.

Còn theo phản ánh của các giáo viên tại đây, từ ngày xuất hiện các vết nứt trên trần và nền, nhiều bậc phụ huynh lo lắng không muốn cho con em mình đến lớp. Khổ nhất là vào những ngày trời mưa, nước mưa ngấm qua tường tràn cả xuống nền nhà lênh láng trơn trượt rất nguy hiểm.
 
Trẻ mầm non vừa học vừa lo... trường sập - 4
Nhà thầu đã đục lớp ngoài của vết nứt để "che mắt" dư luận

Được biết công trình này là do UBND xã Phú Yên làm chủ đầu tư, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ngọc Anh, trụ sở tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân thi công. Sau khi nghe người dân phản ánh, UBND xã đã đồng ý để nhà thầu thi công cho người đến để sửa chữa. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh và người dân đã không đồng tình và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra làm rõ nguyên nhân. Sau đó, nhà thầu đã cho người đến cào lớp hồ mặt ngoài của các vết nứt trên bức tường để nhằm che mắt các cơ quan chức năng.

Theo bản thiết kế, cửa sổ xuyên hoa là 12 x 12 nhưng trên thực tế chỉ có 8 x 10, hệ thống cửa được thiết kế bằng loại gỗ nhóm 3 nhưng thực tế không đúng, lớp trần nhựa, ống nước chất lượng thấp, tường nhà bị nứt nẻ. 
 
Ông Nguyễn Viết Hòa, Phó chủ tịch UBND xã Phú Yên thừa nhận: “Việc trường mầm có hiện tượng xuống cấp là có thật. Công trình được đầu tư trên dưới 2 tỷ đồng, về phần cửa sổ xuyên hoa do bên thi công không báo cáo với Ban dự án công trình, hơn nữa cái này không nằm trong hệ chịu lực, chúng tôi đang tính toán lại để trừ tiền”.
 
Trẻ mầm non vừa học vừa lo... trường sập - 5
Nền nhà sụt lún, bong gạch
 
Khi được hỏi về các chi tiết liên quan đến công trình mà theo người dân là có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng, ông Hòa nêu nhiều lý do... vòng quanh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Sáu, Phó chánh thanh tra huyện Thọ Xuân cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đơn thư phản ánh của người dân, và huyện cũng đã thành lập đoàn thanh tra trong thời hạn 60 ngày (20/12/2010 - 20/2/2011) về một số vấn đề liên quan đến đơn thư tố cáo của công dân. Tuy nhiên do vướng vào những ngày nghỉ Tết, hơn nữa thời gian này xã đang tập trung cho lễ ra quân nên chúng tôi chưa thể hoàn thành công việc được”.

Trong khi chờ đợi các ngành chức năng thanh kiểm tra thì hàng trăm học sinh, giáo viên và phụ huynh phải sống trong tâm lý lo lắng về chất lượng của công trình đang xuống cấp nghiêm trọng.

Duy Tuyên - Thu Thùy