Trao Bảng vàng Khuyến tài cho 2 tác giả cuộc thi Nhân tài Đất Việt

Quân Đỗ Mạnh Quân

(Dân trí) - GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh tinh thần "tự học, học suốt đời, học không bao giờ cùng" trong buổi gặp mặt, trao thưởng hai tác giả đoạt giải Khuyến tài.

Năm 2022 đánh dấu chặng đường 16 năm tìm kiếm và tôn vinh nhân tài đầy tự hào của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Đã có hàng trăm công trình khoa học, sản phẩm công nghệ được vinh danh tại Giải thưởng, trở thành bệ phóng vững chắc cho việc ứng dụng vào thực tế, phát triển và mở rộng thị trường, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển nền công nghệ nước nhà. Từ đó, có hàng chục công trình, sản phẩm đã được vinh danh trên trường quốc tế.

Trao Bảng vàng Khuyến tài cho 2 tác giả cuộc thi Nhân tài Đất Việt - 1

Buổi gặp gỡ và trao thưởng cho 2 tác giả đoạt giải Khuyến tài tại Hà Nội sáng 15/4.

Riêng đối với lĩnh vực Khuyến học, năm 2014 lần đầu tiên Hội Khuyến học đề xuất đưa hạng mục Khuyến tài (hay gọi là "tôn vinh các cá nhân tự học thành tài") vào trong khuôn khổ giải thưởng Nhân tài Đất Việt hàng năm nhằm khuyến khích những tài năng từ tinh thần tự học, tự nghiên cứu đã nỗ lực vượt khó để tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư tại địa phương và các khu vực lân cận.

Trao Bảng vàng Khuyến tài cho 2 tác giả cuộc thi Nhân tài Đất Việt - 2

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao Bảng Vàng Khuyến tài và tiền thưởng cho các tác giả đoạt giải vào sáng 15/4 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại lễ trao giải Nhân tài Đất Việt năm 2020 được tổ chức vào chiều nay, 15/4 tại Hà Nội, hai đề án xuất sắc được gọi tên trong hạng mục "Khuyến tài" gồm: Đề án sáng chế "Hệ thống máy sấy cây lúa non xuất khẩu" của ông Đặng Ngọc Toàn (SN 1948, tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và đề án sáng chế "Máy chiết xuất tinh dầu dùng cho nông hộ" của ông Huỳnh Ngọc Mừng (SN 1968, tại xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Mỗi giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Trao Bảng vàng Khuyến tài cho 2 tác giả cuộc thi Nhân tài Đất Việt (Video: Quân Đỗ).

Tại buổi gặp mặt sáng nay, 15/4 ở Hà Nội, thay mặt Ban tổ chức, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo điện tử Dân trí đã tặng hoa chúc mừng và trao tiền thưởng đến 2 tác giả có đề án đạt giải Khuyến tài - Nhân tài đất Việt năm 2020.

Trao Bảng vàng Khuyến tài cho 2 tác giả cuộc thi Nhân tài Đất Việt - 3

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Mạnh Quân).

Đánh giá cao các mô hình đạt giải, GS.TS Nguyễn Thị Doan khẳng định, hai công trình nhận giải Khuyến tài năm nay rất xứng đáng (đạt 98/100 điểm). Hai giải thưởng Tự học thành tài lần này có ý nghĩa rất lớn trong lĩnh vực nông nghiệp ở chỗ cải thiện năng suất lao động cao, giúp giảm lao động của người nông dân mang lại hiệu quả kinh tế trong gia đình, địa phương và toàn xã hội.

"Đó là niềm tự hào của những người nông dân tự bỏ tiền, tự học, tự nghiên cứu để có được thành công như ngày hôm nay. Tôi xin kính phục tinh thần nghiên cứu, đam mê và thành công của các tác giả", GS.TS Nguyễn Thị Doan bày tỏ.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cũng nhấn mạnh, đây là tấm gương, bài học rất lớn cho những người nông dân Việt Nam với tinh thần tự học, học suốt đời, học không bao giờ cùng như Bác Hồ đã dạy.

Trao Bảng vàng Khuyến tài cho 2 tác giả cuộc thi Nhân tài Đất Việt - 4

Đề án sáng chế "Máy chiết xuất tinh dầu dùng cho nông hộ" của ông Huỳnh Ngọc Mừng (SN 1968, tại xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) (Ảnh: Mạnh Quân).

Trao Bảng vàng Khuyến tài cho 2 tác giả cuộc thi Nhân tài Đất Việt - 5

Đề án sáng chế "Hệ thống máy sấy cây lúa non xuất khẩu" của ông Đặng Ngọc Toàn (SN 1948, tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) (Ảnh: Mạnh Quân).

Không giấu được cảm xúc, ông Huỳnh Ngọc Mừng (SN 1968, tại xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) tâm sự: "Trước hết, thay mặt 2 tác giả, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt và TƯ Hội Khuyến học Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện để tôi được tham gia giải thưởng lớn. Thông qua giải thưởng này, tôi có điều kiện để giới thiệu, nhân rộng giải pháp sáng chế của mình, từ đó giúp tạo thêm việc làm cho người lao động ở nông thôn và các khu vực khó khăn".

Việc tôn vinh và trao 2 giải thưởng Khuyến tài góp phần khuyến khích, động viên tinh thần tự học, tự sáng tạo trong nông dân, giúp tạo ra nhiều giải pháp, sản phẩm khoa học có giá trị phục vụ sản xuất, đời sống góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.