TPHCM:

Tránh nhóm người dừng đèn đỏ, xe đầu kéo cày nát dải phân cách

(Dân trí) - Để tránh tông vào nhóm xe máy, ô tô đang dừng đèn đỏ phía trước, tài xế xe đầu kéo đã đánh tay lái cho xe lao vào dải phân cách bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 15/5, nhiều người tham gia giao thông đang dừng đèn đỏ trên quốc lộ 22 (đoạn chạy qua địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12) hốt hoảng khi nghe tiếng tri hô của những người bên đường. Vừa quay lại, tất cả hốt hoảng phát hiện chiếc xe đầu kéo, kéo theo rơ-moóc chở thùng container loại 40 feet ầm ầm lao đến.

Các khối bê tông vô tình trờ thành cục kê, chặn chiếc container lại
Các khối bê tông vô tình trờ thành cục kê, chặn chiếc container lại

Khi mọi người chưa biết thoát ra bằng cách nào thì chiếc xe đầu kéo chuyển hướng, lao vào dải phân cách giữa đường. Nhiều khối bên tông bị hất văng, chèn đúng vào bánh của xe container nên chiếc “hung thần” mới có thể dừng lại.
 
Quan sát tại hiện trường, xe container gây ra sự cố trên chạy trên quốc lộ 22 hướng từ ngã tư An Sương đi huyện Củ Chi. Vị trí xe đầu kéo bắt đầu mất lái lao đi cách ngã tư Trung Chánh (quận 12) khoảng 200m. bánh trước rời khỏi xe, hơn 30 mét dải phân cách bị tông đổ, bể nát, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. Nguyên nhân được tài xế khai báo là do xe đầu kéo bị mất thắng.

Các phương tiện xếp hàng dài trên quốc lộ 22 vì sự cố trên
Các phương tiện xếp hàng dài trên quốc lộ 22 vì sự cố trên

Cảnh sát giao thông quận 12 đã có mặt để xử lý hiện trường và phân luồng giao thông. Đến gần 10h cùng ngày, vụ việc trên đã được giải quyết xong.

Thế Phong