Hà Nội:

Tranh giành khách, xe ôm gây án mạng

(Dân trí) - 16h30 ngày 27/5, anh Đinh Văn Thắng, sinh năm 1975, ở Sóc Sơn (Hà Nội) đang đứng đón khách ở khu vực gần đường vào Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thì bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm từ phía sau lưng.

Anh Thắng được quần chúng đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến 22h cùng ngày thì tử vong.

 

Qua điều tra, Công an huyện Sóc Sơn xác định nguyên nhân vụ án mạng là do mâu thuẫn của cánh xe ôm trong lúc tranh giành khách. Thủ phạm giết anh Thắng cũng là một người hành nghề xe ôm ở Sóc Sơn.

 

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Sóc Sơn đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, truy tìm hung thủ.

 

Minh Hương