1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trận "mưa vàng" dập tắt hoàn toàn đám cháy lớn trên núi Cô Tiên

Trung Thi

(Dân trí) - Sáng 11/1, TP Nha Trang (Khánh Hòa) có mưa lớn. Đám cháy trên núi Cô Tiên nhờ mưa đã được khống chế, tự tắt hoàn toàn.

Thông tin trên được lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) xác nhận vào sáng 11/1.

Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hòa, từ 2h đến 3h ngày 11/1, tại TP Nha Trang xuất hiện mưa lớn nên đám cháy trên núi Cô Tiên được khống chế, tự tắt hoàn toàn vào lúc 3h30 cùng ngày.

Trận mưa vàng dập tắt hoàn toàn đám cháy lớn trên núi Cô Tiên - 1

Khu vực xảy ra cháy trên núi Cô Tiên chủ yếu là cỏ tranh, lau lách (Ảnh: Trung Thi).

Nguyên nhân đám cháy cũng như diện tích thiệt hại đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Hạt Kiểm lâm Nha Trang, đám cháy tại núi Cô Tiên được phát hiện vào chiều 10/1. Khu vực xảy ra cháy thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất, hiện trạng cỏ tranh, lau lách.

Ngay trong đêm, hơn 100 người gồm dân quân, công an, kiểm lâm, biên phòng… được huy động tới hiện trường vụ cháy.

Trận mưa vàng dập tắt hoàn toàn đám cháy lớn trên núi Cô Tiên - 2

Lực lượng chức năng đến hiện trường vụ cháy để hỗ trợ người cắm trại xuống núi an toàn (Ảnh: Phú Khánh).

Lực lượng chức năng đã lên đỉnh núi Cô Tiên để đưa 25 người cắm trại qua đêm xuống núi an toàn, đồng thời tìm biện pháp khống chế đám cháy.

Được biết, trong những năm gần đây, khu vực núi Cô Tiên thường xảy ra cháy. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Núi Cô Tiên nằm ở hướng bắc TP Nha Trang, cao khoảng 400m, với 3 đỉnh liền kề nhau, tựa như dáng người phụ nữ xõa tóc và ngửa mặt lên trời.

Đây là điểm cắm trại lý tưởng của nhiều người dân, từ trên đỉnh núi có thể nhìn toàn cảnh thành phố biển.