Thanh Hóa:

Tràn đê sông Bưởi, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

(Dân trí) - Ông Bùi Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết vào lúc 18h30 ngày 11/10, nước sông Bưởi đoạn qua xã Thạch Định, huyện Thạch Thành đã tràn qua đê.

Lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngay sau đó đã khẩn trương huy động lực lượng sơ tán người dân xã Thạch Định đến nơi an toàn và cấm nhân dân không được đi lại trên đê bị tràn hướng qua xã Thạch Tân và Thạch Định.

Theo ông Lê Đình Thảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết mưa lũ đã làm 460 ha lúa chưa thu hoạch, 775 ha cây vụ đông bị ngập sâu trong nước. UBND huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các đơn vị chủ động các phương án tiêu úng kịp thời để bảo vệ và cứu diện tích lúa, cây vụ đông.

Ghi nhận đến 20h ngày 11/10, nước vẫn tiếp tục tràn qua sông Bưởi và có chiều hướng tăng cao, mưa hiện đã ngớt. Hiện tuyến đường dẫn vào UBND xã Thạch Định đã ngập. “Nếu nước tiếp tục tràn qua đê thì khu vực cánh đồng của xã Thạch Định sẽ chìm trong nước, tuyến đường vào xã sẽ bị nhấn chìm” – một người dân cho biết.

Tràn đê sông Bưởi, hàng trăm hộ dân phải sơ tán - 1
Tràn đê sông Bưởi, hàng trăm hộ dân phải sơ tán - 2
Tràn đê sông Bưởi, hàng trăm hộ dân phải sơ tán - 3

Trước đó, vào 15h ngày 11/10, mực nước sông Bưởi tại Kim Tân lên đến 12,05m, trên mức báo động 3: 0,05m. Dự báo trong 12h tới mực nước tại Kim Tân sẽ lên đến 12,5; vượt trên mức báo động 3 là 0,3m.

Do dự báo trước tình huống sẽ nguy cấp của lũ trên sông Bưởi, UBND huyện Thạch Thành đã phát lệnh báo động cấp 3, tiến hành sơ tán khẩn cấp 2865 hộ dân ở 22 xã, thị trấn ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nguyễn Thùy