TPHCM: Xử lý nghiêm vụ bảng quảng cáo đổ đè chết người

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bảng quảng cáo đè chết người tại quận Bình Tân, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân gây sập bảng quảng cáo, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức và cá nhân liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu vừa có công văn khẩn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn.

Bảng quảng cáo sập đè chết người tại quận Bình Tân (ảnh: Đình Thảo)
Bảng quảng cáo sập đè chết người tại quận Bình Tân (ảnh: Đình Thảo)

Cụ thể, sau vụ sập bảng quảng cáo đè chết người xảy ra tại quận Bình Tân, bà Nguyễn Thị Thu giao Sở Văn hóa – Thể thao phối hợp với Sở Xây dựng, Công an TP và UBND quận Bình Tân kiểm tra, làm rõ việc chấp hành quy định của pháp luật về quảng cáo, xây dựng bảng quảng cáo.

Phó Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu xác định nguyên nhân gây sập bảng quảng cáo; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân liên quan. “Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức và cá nhân liên quan”– công văn nêu rõ.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố lưu ý chính quyền quận Bình Tân có chính sách hỗ trợ cho gia đình người bị chết và người bị thương.

Song song đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện rà soát, tổng kiểm tra các biển hiệu, bảng quảng cáo, màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quản lý, đảm bảo an toàn về xây dựng, về điện và phòng cháy, chữa cháy trong mùa mưa bão. Đồng thời, tháo dỡ các bảng quảng cáo không có giấy phép xây dựng, không có văn bản chấp thuận thông báo sản phẩm quảng cáo…

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 16h30 chiều 10/8, bảng quảng cáo sập đè lên căn nhà số 924 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên, mưa lớn kèm gió giật mạnh nên nữ chủ nhà lên lầu đóng cửa sổ thì bất ngờ bảng quảng cáo cao khoảng 20m đổ sập, đè lên căn nhà.

Quốc Anh