TPHCM xin Thủ tướng bắn pháo hoa dịp Tết bằng nguồn kinh phí xã hội hóa

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa có công văn trình Thủ tướng Chính phủ xin phép bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Theo đó, UBND TPHCM xin Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho TPHCM tổ chức bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp vào dịp Tết Dương lịch 2018.

Cụ thể, ngoài điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Quận 2), 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11); địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi); quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2018.

Những năm qua, TPHCM bắn pháo hoa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa
Những năm qua, TPHCM bắn pháo hoa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa

Dịp Tết Nguyên đán, UBND TPHCM xin bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn và 5 điểm tầm thấp gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen; địa đạo Củ Chi; quảng trường Rừng Sác; khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn) và một điểm ở huyện Nhà Bè.

Thời gian bắn pháo hoa 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 16/2/2018 (nhằm Mùng 1 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018).

Trong nhiều năm qua, TPHCM đều có chương trình bắn pháo hoa vào dịp lễ, tết bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Hoạt động bắn pháo hoa trước đây thường được tổ chức trong những ngày lễ như 30/4, Quốc khánh 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Riêng năm 2017, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết, TPHCM và nhiều thành phố lớn, tỉnh thành đã không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết. Thay vào đó, các địa phương dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

Quốc Anh