TPHCM xảy ra 2 vụ cháy lớn trong 1 giờ

(Dân trí) - Khoảng 17h chiều 22/4, liên tiếp 2 vụ cháy lớn đã xảy ra tại địa bàn quận 3 và quận 6 (TPHCM) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. May mắn cả 2 vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h hôm nay, nhiều người dân sống trên đường Hậu Giang hoảng hốt khi phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà ở số 593A/1 Hậu Giang (phường 11, quận 6, TPHCM) do bà  Lê Thị An làm chủ.

Khói lửa bao trùm căn nhà trên đường Hậu Giang.
Khói lửa bao trùm căn nhà trên đường Hậu Giang.
Khói lửa bao trùm căn nhà trên đường Hậu Giang.

Lúc này mọi người đã dùng nước, bình CO2 tại chỗ để dập lửa nhưng không được. Rất may thời điểm lửa bùng lên, 2 người trong ngôi nhà đã tung cửa bỏ chạy ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 6 đã điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng và 35 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đám cháy bùng lên dữ dội
Đám cháy bùng lên dữ dội

Một đoạn đường Hậu Giang bị phong tỏa để lính cứu hỏa làm nhiệm vụ.

Do trong ngôi nhà chứa nhiều thùng sơn khiến đám cháy bùng phát mạnh, tỏa khói nhiều gây khó khăn cho công tác dập lửa. Các chiến sĩ phải dùng mặt nạ dưỡng khí mới có thể tiếp cận gần hiện trường, phun nước trực tiếp vào đám cháy.

Sau hơn 30 phút tích cực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Tại hiện trường, tầng trệt căn nhà có diện tích hơn 20m2 chứa hàng trăm thùng sơn và 3 xe gắn máy bị cháy rụi.

Lính cứu hỏa được điều đến hiện trường
Lính cứu hỏa được điều đến hiện trường
Toàn bộ tầng trệt căn nhà bị thiêu rụi.
Toàn bộ tầng trệt căn nhà bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy căn nhà trên đường Trần Văn Đang quận 3.
Hiện trường vụ cháy căn nhà trên đường Trần Văn Đang quận 3.

Cũng trong thời điểm này, một căn nhà khác nằm trên đường Trần Văn Đang (phường 11, quận 3, TPHCM) do bà Phạm Thị Cúc (sinh năm 1935 làm chủ) bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện cháy, bà Cúc đã chạy ra ngoài an toàn và tri hô người dân ứng cứu.

Rất đông người dân trong khu vực đã huy động nhiều bình CO2 để dập lửa nhưng không được.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 đã điều động 6 xe nước cùng 42 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy.

Đường Hoàng Sa kẹt xe kéo dài do vụ cháy.
Đường Hoàng Sa kẹt xe kéo dài do vụ cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng một phần tài sản trên tầng 2 bị cháy sém. Do ảnh hưởng của vụ cháy khiến tuyến đường Hoàng Sa bị kẹt xe kéo dài.

Nguyên nhân 2 vụ cháy đang được làm rõ.

Đình Thảo