1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM vận động người dân không xả rác để giảm ngập

(Dân trí) - Tham dự lễ phát động cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo thành phố tham gia dọn dẹp một con rạch ở bên cạnh khu chung cư.

Sáng 21/10, TPHCM đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” ở khu chung cư 1.050 căn tại quận Bình Thạnh. Cuộc vận động được thực hiện từ nay đến tháng 10/2020, trước khi tổng kết và triển khai các giải pháp tiếp theo.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Chủ tịch HĐND TPHCM và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM ký kết liên tịch kế hoạch phối hợp về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố​
Chủ tịch HĐND TPHCM và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM ký kết liên tịch kế hoạch phối hợp về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố​

Buổi lễ nhằm vận động người dân từng bước chuyển biến về nhận thức, hành động, từ mỗi cá nhân đến gia đình và cộng đồng không xả rác nơi công cộng, xả rác xuống kênh, rạch, cống thoát nước, hố ga… để làm sạch thành phố và giúp giảm ngập.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đề nghị chính quyền thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, chế tài đối với những hành vi xả rác không đúng nơi quy định của người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, cuộc vận động không phải thay đổi hành vi bằng tháng mà bằng nhiều năm mà trước mắt là 2 năm. Việc thay đổi hành vi rất khó nhưng khi nhận thức sự cần thiết, có sự giám sát, động viên thì sau 2 năm có thể sẽ có chuyển biến tích cực.

Sau lễ phát động, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng các lãnh đạo thành phố cùng chung tay dọn dẹp một con rạch ngay khu chung cư. Một số thùng rác cũng được trao tặng cho người dân trên địa bàn.
Sau lễ phát động, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng các lãnh đạo thành phố cùng chung tay dọn dẹp một con rạch ngay khu chung cư. Một số thùng rác cũng được trao tặng cho người dân trên địa bàn.

Cũng trong sáng nay, lễ hưởng ứng cuộc vận động cũng diễn ra tại các quận, huyện còn lại.

Lễ hưởng ứng cuộc vận động không xả rác tại quận Tân Bình
Lễ hưởng ứng cuộc vận động không xả rác tại quận Tân Bình
Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung (áo xanh ở giữa) tham dự chương trình và tặng thùng rác cho địa phương
Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung (áo xanh ở giữa) tham dự chương trình và tặng thùng rác cho địa phương
Lực lượng thanh niên dọn rác ven bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Lực lượng thanh niên dọn rác ven bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Tại chương trình “lắng nghe và trao đổi” do HĐND TPHCM tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết, hiện mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 8.900 tấn rác thải sinh hoạt. Riêng khu vực công cộng phát sinh khoảng 2.300 tấn rác/ngày và hộ gia đình, cá nhân là những đối tượng chủ yếu có hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng.

Theo bà Mỹ, các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường nơi công cộng bị xử phạt theo Nghị định 155 năm 2016. Thế nhưng, việc triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, chưa nâng cao vai trò của cơ quan địa phương trong việc phát hiện, xử lý vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt hơn 450 trường hợp vi phạm với số tiền phạt hơn 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn còn phổ biến.

Quốc Anh