1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM vận động người dân không cho tiền người ăn xin

(Dân trí) - Để giảm thiểu và đi đến chấm dứt tình trạng người ăn xin, sinh sống nơi công cộng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM kêu gọi người dân thành phố không cho tiền trực tiếp người ăn xin trên đường phố.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện về việc tập trung quản lý người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định.

TPHCM vận động người dân không cho tiền người ăn xin - 1

Người đàn ông quỳ giữa đường phố Sài Gòn xin tiền (ảnh: Đình Thảo)

Theo đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra rà soát địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp ăn xin, sinh sống nơi công cộng, vỉa hè, nhất là các cửa ngõ, công viên, khu vực đông người dân và du khách tham quan… để giữ gìn hình ảnh của một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong đó, tập trung rà soát các khu dân cư tập trung nhiều người tạm trú, đặc biệt là các đối tượng cao tuổi, trẻ em không có người thân đi cùng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng chăn dắt đi xin ăn để trục lợi.

Các địa phương tăng cường công tác thông tin, vận động người dân thành phố không cho tiền trực tiếp người xin ăn trên đường phố. Thay vào đó, người dân giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người cao tuổi không có nơi nương tựa… thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện của thành phố.

Người dân có thể phản ánh tình trạng người ăn xin, người lang thang đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua số đường dây nóng 028.38.292.419 (Phòng Bảo trợ xã hội), hoặc Phó phòng Lê Bá Hoàng 0982.838.987, hoặc có thể gọi đến Trung tâm bảo trợ xã hội TP: 028.35.533.258, hoạt động 24/24.

Cũng theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP, nhiều người nước ngoài xin ăn tại khu vực nội thành và các khu vui chơi giải trí tập trung đông cư dân, khách du lịch. Họ nói tiếng nước ngoài hoặc không trao đổi, giao tiếp, cầm bảng với nội dung quyên góp từ thiện , xin trợ giúp bằng tiếng Việt và cả tiếng nước ngoài.

Để giảm thiểu trình trạng này, Sở đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xử lý theo pháp luật về xuất nhập cảnh. Theo đó, ghi nhận hình ảnh để kiểm tra thông tin về nhân thân và hoàn cảnh khó khăn của du khách, đồng thời báo cáo để Công an TP chỉ đạo xử lý.

Để chấm dứt tình trạng người ăn xin, năm 2014, chính quyền thành phố cũng khuyến nghị người dân, khi phát hiện người xin ăn, người dân kịp thời thông báo đến các cơ quan chức năng và được nhận chế độ hỗ trợ báo tin.

Lãnh đạo TP yêu cầu Trung tâm Hỗ trợ xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác khảo sát trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực thường có nạn xin ăn trên địa bàn thành phố để phối hợp địa phương tập trung đối tượng; trực đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin và tổ chức phối hợp xử lý đảm bảo kịp thời đưa người xin ăn, lang thang về các Trung tâm xã hội.

Quốc Anh