1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM tiết kiệm được tiền tỷ mỗi ngày sau văn bản "hạn chế mặc vest"

Q.Huy

(Dân trí) - Sau 9 ngày UBND TPHCM ban hành văn bản về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện, trong đó có nội dung hạn chế mặc vest, đồ trang trọng, toàn địa bàn đã tiết kiệm được 10,23 triệu kWh điện.

Tại buổi họp báo về tình hình phòng, chống dịch và kinh tế, xã hội chiều 25/5, ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng ban Kinh doanh Tổng Công ty Điện lực TPHCM, cho biết, kể từ khi UBND TPHCM ban hành công văn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện (ngày 16/5), toàn địa bàn đã tiết kiệm được 10,23 triệu kWh điện.

Như vậy, trung bình mỗi ngày, TPHCM tiết kiệm được gần 1,14 triệu kWh điện. Trong đó, khách hàng tiết kiệm được điện năng tập trung ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng, trường học, trung tâm đào tạo, hệ thống chiếu sáng giao thông, quảng cáo, trang trí ngoài trời, trung tâm thương mại, dịch vụ, hộ gia đình...

"Giá điện bình quân tại TPHCM hiện tại là 2.167 đồng/kWh. Như vậy, mỗi ngày, chúng ta đã tiết kiệm được 2,4 tỷ đồng", đại diện Tổng Công ty Điện lực TPHCM phân tích.

Ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng ban Kinh doanh Tổng Công ty Điện lực TPHCM, tại họp báo (Ảnh: T.N.).

Trước đó, UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở ban ngành, UBND quận huyện và TP Thủ Đức về đẩy mạnh tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định trên địa bàn trong mùa khô năm nay.

Trong số các giải pháp cấp bách được nêu ra, UBND TPHCM đề nghị hạn chế mặc áo vest, đồ trang trọng khi làm việc, dự họp. 

Ngoài ra, đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng, UBND TPHCM khuyến nghị điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, mở máy điều hòa trễ 60 phút sau khi bắt đầu làm việc và tắt sớm 60 phút trước khi hết giờ.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên và các khu vực công cộng; giảm 50% số thang máy, khuyến khích di chuyển bằng thang bộ giữa các tầng gần nhau.

TPHCM cũng yêu cầu giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22h tại các tuyến đường có ít phương tiện tham gia giao thông, tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22h.

Ngoài ra, các hộ gia đình cần thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà.