TPHCM thành lập 5 khu vực cách ly tập trung

Quang Huy

(Dân trí) - UBND TPHCM đã thành lập 2 trung tâm cách ly y tế tập trung và 3 khu cách ly tại khách sạn. Những quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số người cần cách ly do dịch Covid-19 tăng cao.

Ngày 8/6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký các quyết định về việc thành lập 2 trung tâm cách ly y tế tập trung, 3 khu cách ly tập trung tại khách sạn. Những đơn vị mới có trụ sở tại quận 7, 11, 12, Tân Bình (TPHCM).

Trong đó, Trung tâm cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Quân sự quân khu 7 có trụ sở ở 479 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Trung tâm còn lại được đặt tại khu ký túc xá Đại học Sư phạm TPHCM ở 351B, Lạc Long Quân, phường 5, quận 11.

TPHCM thành lập 5 khu vực cách ly tập trung - 1

Nhiều khách sạn tại TPHCM được sử dụng làm nơi cách ly trả phí trong dịch Covid-19 (Ảnh: Phạm Nguyễn).

2 trung tâm trên chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, do Sở Y tế cùng đơn vị chủ quản chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngoài ra, TPHCM cũng thành lập 3 khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn do người cách ly tự nguyện chi trả tại Quận 7 và Tân Bình. Những khu cách ly tại khách sạn chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM và do Sở Y tế cùng các quận, huyện chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

UBND TPHCM yêu cầu các khách sạn giám sát chặt việc thực hiện cách ly qua biện pháp trực tiếp hoặc bằng camera. Trong trường hợp người cách ly không tuân thủ yêu cầu, các đơn vị cần báo ngay cho lực lượng công an, dân phòng địa phương.

Khu cách ly y tế tại khách sạn cần công khai giá dịch vụ cho người cách ly, tổ chức đăng ký, thanh toán qua hình thức trực tuyến. Người hoàn thành cách ly cần chuyển danh sách tới Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 phê duyệt.

Tại buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 sáng 4/6, lãnh đạo một số quận, huyện lo ngại sẽ hết chỗ cách ly tập trung trong bối cảnh người cần cách ly do dịch Covid-19 tăng cao. 

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cho rằng, khó khăn lớn nhất của quận hiện tại là quản lý, kiểm soát những F1, F2. Theo lãnh đạo quận Gò Vấp, các cơ sở cách ly tập trung đã đầy, TPHCM cần chỉ đạo, có phương án để phát huy, mở rộng khu cách ly tập trung theo phương án xã hội hóa. 

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết, thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Thủ Đức có khả năng diễn biến phức tạp, khó đoán. Việc F0 tăng nhanh kéo theo những người tiếp xúc F1 cần cách ly tập trung cũng tăng mạnh.

Hiện tại TP Thủ Đức có công suất cách ly tập trung tối đa là 1.200 người tại 6 địa điểm. Đến nay, 817 người đang được cách ly tập trung trên địa bàn. Theo dự báo, TP Thủ Đức có thể đạt công suất tối đa vào những ngày tới, không thể tiếp nhận thêm.

"TP Thủ Đức đề xuất các F1 nếu có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 thì được cho phép cách ly tại khách sạn. Người được cách ly sẽ trả chi phí ăn uống, tiền phòng...", ông Hoàng Tùng nêu đề xuất.

Trưa 8/6, Bộ Y tế đã công bố thêm 10 người mắc Covid-19 tại TPHCM. Trong đó, 6 người có liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, TPHCM có ca 447 mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, địa bàn thành phố xuất hiện 3 chuỗi lây nhiễm gồm nhóm truyền giáo Phục Hưng, công ty kiểm toán và quán bánh canh cùng ở quận 3.