TPHCM sắp khai trương 2 tuyến xe buýt đặc biệt

(Dân trí) - Trong tuần này, TPHCM sẽ khai trương thêm 2 tuyến xe buýt trợ giá đặc biệt, rất hiện đại về công nghệ và cung cách phục vụ.

Cụ thể, từ ngày 24/8, tuyến xe buýt Bến Thành - Võ Văn Kiệt - Bến xe Miền Tây (mã số tuyến 39) sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đây là tuyến xe buýt nhanh chuyên dùng dòng xe 80 chỗ để tận dụng mặt đường thông thoáng của đại lộ Võ Văn Kiệt với phần đường dành riêng cho xe buýt.

TPHCM sắp khai trương 2 tuyến xe buýt đặc biệt - 1
Đại lộ Võ Văn Kiệt thông thoáng, rất phù hợp với dòng xe buýt lớn

Tuyến xe buýt này có lộ trình dài gần 17 km, hoạt động với tần suất 140 chuyến/ngày, hành trình 50 phút/chuyến. Chuyến đầu khởi hành lúc 5h30 hằng ngày và chuyến cuối lúc 20h. Mỗi xe đều được trang bị hệ thống giám sát và phục vụ hiện đại gồm: thùng vé bán tự động, camera kết nối với trung tâm điều độ của Saigon Bus, thiết bị giám sát hành trình và hệ thống thông báo trạm tự động.

Đến ngày 26/8, TPHCM cũng đưa vào sử dụng một tuyến xe buýt đặc biệt khác, đó là tuyến xe buýt xanh Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn. Gọi là tuyến xe buýt xanh vì 21 xe phục vụ trên tuyến này đều là loại xe sử dụng khí nén thiên nhiên (CNG) thân thiện với môi trường thay thế cho loại xe buýt hoạt động bằng dầu diezen thông thường.

TPHCM sắp khai trương 2 tuyến xe buýt đặc biệt - 2
Xe buýt CNG đã được TPHCM thử nghiệm từ lâu nhưng đến nay mới có điều kiện mở rộng

Theo Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải công cộng TPHCM, đây là loại xe sử dụng nhiên liệu sạch, thành phần chủ yếu là metane CH4 được lấy từ những mỏ khí thiên nhiên. Do không có benzene và hydrocarbon thơm kèm theo nên khi đốt không giải phóng nhiều khí độc như NO2, CO… và hầu như không phát sinh bụi.

Trên các xe này cũng có lắp đặt hệ thống giám sát và phục vụ hiện đại như các xe buýt nhanh tuyến Bến Thành - Võ Văn Kiệt - Bến xe Miền Tây nhằm cung cấp đến người dân một chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Đây là một nỗ lực nhằm kêu gọi người dân đến với xe buýt, phát triển hệ thống vận tải công cộng của ngành giao thông TPHCM.

Tùng Nguyên