1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Phát hiện một số ca nghi mắc Covid-19 trong khu công nghệ cao

Quang Huy

(Dân trí) - Lãnh đạo thành phố Thủ Đức xác nhận có một số công nhân Công ty Nidec Sankyo thuộc Khu Công nghệ cao, có kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Họ đang chờ kết quả khẳng định.

Chiều 3/7, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, xác nhận với Dân trí:  Trên địa bàn vừa phát hiện một số ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong Khu Công nghệ cao TPHCM. Những trường hợp này là nhân viên Công ty Nidec Sankyo.

"Trong tối qua, một số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện qua công tác xét nghiệm nhanh sàng lọc. Những mẫu thử này cần làm lại xét nghiệm khẳng định để biết họ có mắc Covid-19 hay không", Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức thông tin.

TPHCM: Phát hiện một số ca nghi mắc Covid-19 trong khu công nghệ cao - 1

Công nhân Công ty Nidec Sankyo được lấy mẫu xét nghiệm chiều 29/6 (Ảnh: Nguyễn Quang).

Hiện tại, ngành y và chính quyền thành phố tiếp tục đợi kết quả xét nghiệm khẳng định của những trường hợp này để đưa ra biện pháp tiếp theo.

Sở Y tế, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cùng chính quyền địa phương đã tổ chức phân nhóm những trường hợp dương tính SARS-CoV-2 qua test nhanh và thực hiện công tác truy vết, điều tra dịch tễ những người tiếp xúc.

Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức thông tin thêm, hiện tại, công tác sản xuất của Công ty Nidec Sankyo được đảm bảo. Toàn bộ ca dương tính và người tiếp xúc gần đã được áp dụng biện pháp cách ly tập trung. Những trường hợp tiếp xúc F2 được cách ly tại chỗ theo chiến lược vừa cách ly, vừa sản xuất của TPHCM.

Trước đó, từ ngày 29/6, Công ty Nidec Sankyo đóng tại Khu Công nghệ cao, thành phố Thủ Đức, được lực lượng chức năng yêu cầu tạm thời phong tỏa. Việc phong tỏa được thực hiện sau khi một công nhân làm việc tại đây có kết quả xét nghiệm nghi mắc Covid-19. Công nhân này đến khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y Miền Đông.

TPHCM: Phát hiện một số ca nghi mắc Covid-19 trong khu công nghệ cao - 2

Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức thông tin thêm, hiện tại, công tác sản xuất của Công ty Nidec Sankyo được đảm bảo.

Sau khi nhận thông tin trên, ngành y tế thành phố đã huy động lực lượng chuyên môn đến công ty thực hiện các biện pháp khoanh vùng, khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Chiều cùng ngày, hàng nghìn công nhân làm việc tại công ty được yêu cầu ở lại nơi làm việc, chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Trưa 3/7, Bộ Y tế công bố thêm 249 ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn TPHCM. Trong đó, 206 ca là các trường hợp trong khu cách ly, phong tỏa, 43 người chưa rõ nguồn lây.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, TPHCM đã ghi nhận tổng cộng 5.185 bệnh nhân mắc Covid-19.

Việc xét nghiệm tầm soát cho hơn 3.000 nhân viên Công ty Nidec Sankyo được thực hiện từ chiều 2/7. Theo đó, trung tâm y tế  TP Thủ Đức đã huy động lực lượng 65 nhân viên y tế từ Bệnh viện Bình Dân, và sinh viên ngành Y trên địa bàn TPHCM để xét tầm soát SARS-CoV-2 cho các nhân viên của công ty.