TPHCM mưa lớn bất ngờ, người dân đề phòng ngập nặng

Quang Huy

(Dân trí) - Chuyên gia khí tượng cho biết gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh khiến khu trung tâm TPHCM có mưa lớn trong khoảng một giờ, lượng mưa dự kiến từ 30-40 mm.

Khoảng 16h chiều 7/6, khu vực trung tâm TPHCM (quận 1, quận 3) bắt đầu chuyển mưa một vài nơi, gió mạnh kèm theo sấm, sét. Chuyên gia khí tượng nhận định trong khoảng vài giờ tới, thành phố cần đề phòng ngập úng do lượng mưa lớn trong cùng một thời điểm.

Trao đổi với Dân trí, Phó phòng Dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ Lê Đình Quyết thông tin, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, TPHCM mưa lớn trong chiều nay. Trận mưa này không kéo dài, tuy nhiên, khả năng ngập úng có thể xảy ra do lượng mưa lên tới 30 - 40 mm.

"Trận mưa lớn được dự báo kéo dài trong khoảng một giờ. Thời tiết này sẽ kéo dài trong hôm nay và ngày mai", ông Lê Đình Quyết thông tin.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đã phát đi thông tin cảnh báo về mưa và dông, sét trên khu vực TPHCM. Ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển cục bộ ở phía Nam huyện Bình Chánh. Ngoài ra, mưa đối lưu cũng phát triển ở khu vực Long An và có xu hướng di chuyển về TPHCM.

Hình thái thời tiết trên khiến cả khu vực huyện Nhà Bè, Bình Chánh có mưa. Sau đó, khu vực lân cận khác cũng có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong chiều 7/6, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng cảnh báo rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 1. Theo đó, gió mùa Tây Nam ở vùng biển ngoài khơi Nam bộ đang hoạt động mạnh dần.

Trong đêm nay và ngày mai, vùng biển TPHCM có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3 m, có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.