1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Mưa dông, triều cường vượt mức 1,7m trong vài ngày tới

Phương Nhi

(Dân trí) - Đợt triều cường mới dự báo xuất hiện trong vài ngày tới có thể vượt mức 1,7m. Người dân vùng trũng thấp và ven sông cần đề phòng ngập úng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 3 giờ qua, mây dông đang phát triển, gây mưa rào kèm dông vài nơi như khu vực Nhà Bè, TP Thủ Đức.

Trong khoảng 3 giờ tới, các khối mây dông sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông cho các khu vực kể trên. Sau đó, mây dông còn có khả năng mở rộng ra các quận, huyện lân cận. 

Lượng mưa phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 

TPHCM: Mưa dông, triều cường vượt mức 1,7m trong vài ngày tới - 1

Người dân vùng trũng thấp và ven sông cần đề phòng ngập úng (Ảnh: Phương Nhi).

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo, triều cường tại TPHCM có thể vượt mức 1,7m trong vài ngày tới. Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và ven sông.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 25-27/10. Mực nước trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,60-1,65 (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 là 0,05m). Tại trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,70-1,75m (cao hơn báo động 3 là 0,10-0,15m).

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7h và 17-19h.

Đỉnh triều kỷ lục được ghi nhận lần gần nhất tại TPHCM vào đầu tháng 10/2019, đạt mốc 1,77m tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và 1,8m tại trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền). Đợt triều cường gần nhất tại TPHCM được ghi nhận vào ngày 11-12/10, xấp xỉ 1,7m.