PhotoStory

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM

Thực hiện: Hải Long

(Dân trí) - Triều cường ở TPHCM đạt đỉnh, nhiều hẻm nhỏ ngập sâu nên phụ huynh phải cõng con tới trường, nhiều người phải mặc quần đùi lội qua đoạn ngập để đi làm từ sáng sớm.

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 1

Sáng 13/10, triều cường đạt đỉnh khiến một số tuyến đường khu vực quận 7 (TPHCM) ngập sâu. Nhiều người, trong đó có không ít học sinh phải chật vật lội qua nhiều điểm ngập để đi học, đi làm từ sớm.

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 2

Từ 6h, khu vực đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), triều cường dâng cao, tràn vào các hẻm nhỏ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 3

Hẻm 719 Huỳnh Tấn Phát là một trong những điểm trũng thấp nhất của khu vực nên thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi xuất hiện triều cường. Cuộc sống người dân ở đây cũng đảo lộn từ tháng 10 tới tháng 12 hàng năm.

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 4

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã phải chuẩn bị để đưa con tới trường vì nước ngập quá sâu, nhiều người phải cõng con di chuyển qua đoạn ngập.

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 5

Anh Nguyễn Văn Thanh (ngụ hẻm 719 Huỳnh Tấn Phát) cho biết, cả tuần nay anh phải dậy sớm để cõng các con tới trường. 

"Tôi có hai cháu đang đi học cấp 1 và cấp 2, cả tuần nay cứ sáng sớm là dậy chuẩn bị đẩy xe ra đầu hẻm, sau đó cõng các con đi bộ qua hết đoạn ngập mới chở tới trường được, cực lắm. Nhưng ở trúng khu ngập thì phải chịu thôi, cả chục năm nay đều phải vậy", anh Thanh nói.

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 6

Sợ bị ướt, một phụ huynh cho giày con vào túi và xách đi bộ qua hết đoạn ngập mới mang vào để tới trường.

Tại khu vực này, mỗi ngày triều cường sẽ dâng cao hai lần sáng và tối, mỗi đợt triều cường sẽ kéo dài từ 5 tới 7 ngày. Triều cường mỗi tháng xuất hiện 2 lần đầu và giữa tháng.

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 7

Chị Trần Thị Trâm dậy từ sớm, dùng xe đạp để chở hai con gái chuyển qua đoạn ngập trước nhà để tới trường. 

"May mà trường học của cháu cũng gần nên đẩy bộ một đoạn là tới. Không dám đi xe máy vì sợ bị chết máy giữa đường thì còn khổ nữa. Mấy lần chạy xe máy qua đoạn ngập bị chết máy, con bị trễ học nên cũng sợ", chị Trâm cho hay.

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 8
Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 9

Nhiều học sinh ở các hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát bì bõm từ sáng sớm để tới trường học.

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 10

Bà Thiên Thành đi xe đạp nhưng cũng không dám chạy qua khúc ngập vì sợ vấp miệng cống, ổ gà, phải xuống xe đẩy bộ mò mẫm từng chút qua đoạn ngập.

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 11

Trong khi đó, anh Lê Hữu Trí, nhà ở khu vực quận 7 nhưng đi làm ở quận 1, sáng sớm anh phải mặc quần đùi để đi làm vì sợ bị ướt. 

"Mấy hôm nay tôi phải mặc quần đùi để tới cơ quan, mang theo quần dài trong balo, tới đó mới mặc vào để làm việc, chứ nước sâu như vậy mặc quần dài là ướt ngay", anh Trí nói.

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 12

Nhiều đoạn nước ngập sâu, người dân phải dùng túi nilon bịt ống bô rồi đẩy bộ xe qua hết đoạn ngập mới nổ máy.

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 13

Nước ngập sâu quá đầu gối, không ít phương tiện chết máy khi cố chạy qua đoạn ngập trong hẻm 719. 

Phụ huynh cõng con tới trường, mặc quần đùi đi làm vì triều cường ở TPHCM - 14

Theo bản tin dự báo thủy triều của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn hiện ở mức cao trên báo động 3. Đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày 12-13/10, ở mức 1,65-1,7m tại trạm Phú An và Nhà Bè, TPHCM.