TPHCM liên tục xuất hiện mưa lớn bất thường giữa cao điểm mùa khô

Hoàng Giang

(Dân trí) - Một tuần qua, TPHCM liên tục xuất hiện những cơn mưa trái mùa vào chiều tối. Dự báo, hình thái thời tiết này sẽ còn diễn ra trong thời gian tới, có nơi mưa to, lượng mưa từ 30 đến 50mm.

Giải thích hiện tượng TPHCM thường xuyên xuất hiện mưa trái mùa từ giữa tháng 3 đến nay, chuyên gia thời tiết Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo - Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân chủ yếu do rãnh áp thấp xích đạo nâng trục về phía Bắc và hoạt động mạnh dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Bộ lấn Tây, gây mưa những ngày vừa qua tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ. 

"Thành phố vẫn còn xuất hiện những cơn mưa trái mùa trong thời gian tới, mưa vừa có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 30 đến trên 50mm. Trong cơn mưa, người dân cần đề phòng có lốc, sét và gió giật khi lưu thông trên đường", ông Lê Đình Quyết thông tin.

TPHCM liên tục xuất hiện mưa lớn bất thường giữa cao điểm mùa khô - 1

TPHCM liên tục xuất hiện mưa trái mùa, có nơi mưa to, lượng mưa từ 30 đến trên 50mm (Ảnh: Ip Thiên)

Dự báo thời tiết TPHCM và khu vực Nam Bộ, chuyên gia cho biết, trong 2 đến 3 ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng, khu vực các tỉnh miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Chuyên gia thời tiết chia sẻ thêm, TPHCM đang bước vào thời kỳ cao điểm nắng nóng, mưa trái mùa xảy ra trên nền nhiệt độ cao làm tăng độ ẩm trong không khí gây cảm giác nóng, oi bức, ngột ngạt.  

"Khi kết thúc mưa, trời nắng ngay, nền nhiệt tăng khá nhanh, hơi nóng bốc lên từ mặt đường bê tông, đường nhựa, tường nhà... Thời tiết biến đổi nhanh khiến cơ thể không kịp thích ứng, gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi khi di chuyển trên đường", ông Quyết lý giải.   

Phó phòng Dự báo - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khuyến cáo, thời gian tới, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng, nhiều khả năng mức nhiệt cao nhất năm sẽ rơi vào khoảng nửa đầu tháng 4, dao động từ 38 đến 39 độ C. Đồng thời bức xạ cực tím (UV) luôn cao ở mức 8-9, nắng nóng tác động gây mệt mỏi, say nắng, ảnh hưởng xấu đến cây trồng, vật nuôi và tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.