TPHCM lên tiếng về tin đồn 2.000 F1, F2 là nhân viên FE Credit bỏ trốn

Quang Huy

(Dân trí) - Sở Thông tin Truyền thông TPHCM sẽ phối hợp với công an làm rõ tổ chức, cá nhân tung tin đồn là gần 2.000 F1, F2 liên quan đến Công ty FE Credit bỏ trốn.

Ngày 7/6, Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM cho biết, thông tin gần 2.000 người là F1, F2 là nhân viên Công ty FE Credit tại tòa nhà số 144 Cộng Hòa, phường 14, quận Tân Bình, TPHCM tháo chạy, bỏ trốn là bịa đặt. 

"Một số trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin về tòa nhà số 144 Cộng Hòa, phường 14, quận Tân Bình, bị phong tỏa do ca nhiễm Covid-19. Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, gây ảnh hưởng tâm lý người dân thành phố và tác động xấu tới nhiệm vụ phòng, chống Covid-19", đại diện Sở Thông tin - Truyền thông nhận định.

Đại diện doanh nghiệp đang sử dụng tòa nhà khẳng định, công trình vẫn đang được vận hành bình thường, không có chuyện gần 2.000 F1, F2 bỏ trốn. Tòa nhà có 144 nhân sự từng tiếp xúc với bệnh nhân nghi mắc Covid-19 nhưng đã được cách ly tập trung. 

Theo kết quả truy vết, ngày 26/5, ca nghi mắc Covid-19 từng đến phỏng vấn học việc tại tòa nhà 144 đường Cộng Hòa, tiếp xúc với một nhân sự. Ngày 27/5 và 28/5, người này đến học việc tại công ty.

Ngày 28/5, người nghi nhiễm SARS-CoV-2 nói trên được đưa đi cách ly tập trung do là F1 của một bệnh nhân khác. Tầng 7 của tòa nhà đã được phong tỏa lúc 17h ngày 7/6.

Ban quản lý tòa nhà đã thông báo đến nhân sự không liên quan để triển khai làm việc giãn cách ở các bộ phận. Tòa nhà luôn tuân thủ các quy định và yêu cầu của cơ quan y tế.

Qua sự việc này, Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM đề nghị người dân không chia sẻ thông tin chưa qua xác minh, kiểm chứng từ cơ quan có thẩm quyền. Sở sẽ phối hợp với Công an thành phố xác minh làm rõ cá nhân, tổ chức tung tin thất thiệt nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định.