1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TPHCM yêu cầu xử lý người tung tin giả "giới nghiêm" gây chấn động

Trung Kiên Quốc Anh

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thành Phong đánh giá việc phát tán tin giả "giới nghiêm" thành phố Hồ Chí Minh từ 22h ngày 18/5 gây chấn động dư luận, yêu cầu ngành công an truy vết để xử lý.

Trưa 21/5, kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhắc lại vụ việc phát tán thông tin giả chỉ đạo của thành phố tối 18/5. Ông Phong cho rằng, thông tin "giới nghiêm" thành phố từ 22h tối 18/5 là tin chấn động.

Chủ tịch TPHCM yêu cầu xử lý người tung tin giả giới nghiêm gây chấn động - 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu truy vết nguồn lan truyền tin giả "giới nghiêm" thành phố để xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Phong giao Công an TP tiếp tục nắm dư luận nhân dân liên quan đến tình hình dịch bệnh, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông thực hiện rà soát, truy vết nguồn phát tán tin giả tối 18/5 để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật, không để lan truyền các thông tin tương tự trong thời gian tới.

Trước đó, tối 18/5, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung "Chỉ đạo mới của UBND TPHCM" được thực hiện từ 22h ngày 18/5. Một số nội dung trong "chỉ đạo mới" đáng chú ý như: Người dân không ra khỏi nhà từ 22h đến 5h khi không có việc cần thiết. Không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng...

Thông tin về "giờ giới nghiêm" khiến người dân TPHCM rất hoang mang.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức khẳng định, đây là thông tin giả mạo, thành phố không có chỉ đạo nào có nội dung như thông tin lan truyền.

Chủ tịch TPHCM yêu cầu xử lý người tung tin giả giới nghiêm gây chấn động - 2

Thông tin giả về "giờ giới nghiêm" lan truyền trên mạng xã hội.

Trở lại với nội dung cuộc họp ngày 21/5, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, trước nguy cơ lây nhiễm bệnh thường trực, các cơ quan chức năng phải bình tĩnh xử lý, tập trung cao độ từng ngày, từng giờ, từng phút, nếu lơ là, mất cảnh giác, chủ quan, hậu quả nặng nề.

Các sở ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức phải xác định phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, khẩn cấp nhất hiện nay. Mọi người cùng hành động vì sức khỏe người dân thành phố.

"Cán bộ công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu và vận động người dân, hàng xóm thực hiện phòng chống dịch", ông Phong nhấn mạnh.

Để đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, người đứng đầu chính quyền thành phố chỉ đạo dừng hoạt động lễ hội từ 20 người trở lên và thực hiện giãn cách.

Các hoạt động hội họp trong một phòng không quá 30 người. Không được tập trung quá 20 người nơi công cộng (ngoài phạm vi trường học, bệnh viện, công sở) và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m. Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, công viên phải chú ý giãn cách người dân.