1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM lại “ngập chìm” trong triều cường

(Dân trí) - “Chụp hình hoài cũng có giải quyết được cái chi hông chú? Câu hỏi rất thực tế của một người bán hủ tíu ngay trước trường mầm non đường Phú Mỹ, phường 22, quận Bình Thạnh nhưng chúng tôi không thể trả lời.

TPHCM lại “ngập chìm” trong triều cường - 1
Đường thành sông, người và phương tiện chen nhau lên vỉa hè.

“Đến hẹn lại lên” từ chiều và tối ngày 3/11, triều cường lại “uy hiếp” nhiều khu vực của TPHCM như: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Kha Vạn Cân, Ung Văn Khiêm, D2, D5 nước ngập lênh láng.

Dưới khu gầm cầu Văn Thánh 2 nước ngập cao 80cm khiến xe chết máy hàng loạt và nhiều người đi làm về đến nơi cũng không thể vào nhà được vì khu đường hẻm nước ngập quá đầu gối.

Trên đường Ngô Tất Tố, sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng, học sinh trường THCS Phú Mỹ tan trường cùng với ngập nước, kẹt xe đã tạo ra cảnh hỗn loạn. Triều cường từ sông Sài Gòn dâng cao gây ngập cả khu bán đảo Thanh Đa và cả khu quy hoạch Cầu Kinh…

Triều cường xảy ra ngay vào giờ cao điểm nên kéo theo kẹt xe nghiêm trọng.

Công Quang