1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM kiến nghị đặc cách viên chức cho anh em “Hoàng tử xiếc”

(Dân trí) - Do chưa có bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành nên 40 tài năng đặc biệt, năng khiếu nghệ thuật chưa được công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức, trong đó có cặp đôi “hoàng tử xiếc” Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp.

UBND TPHCM vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc xét tuyển đặc cách chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

TPHCM kiến nghị đặc cách viên chức cho anh em “Hoàng tử xiếc” - 1

Hai anh em xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã để lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong mắt khán giả thế giới trong đêm chung kết “Britain’s Got Talent 2018” (ảnh: Ngô Trần Hải An)

Theo đó, UBND TP đồng ý để Sở Văn hóa Thể thao xét tuyển đặc cách viên chức đối với “người có tài năng, năng khiếu đặc biệt” theo quy định tại Nghị định số 29 trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

Các đơn vị được đề nghị xét tuyển đặc cách viên chức là Nhà hát Nghệ thuật hát bội, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch, Trung tâm ca nhạc nhẹ.

Tuy nhiên, chỉ có 31/71 trường hợp tài năng đặc biệt, năng khiếu nghệ thuật được công nhận kết quả xét tuyển đặc cách do có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành nghệ thuật và biểu diễn đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, 40 trường hợp bị “rớt” viên chức do chưa có bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trong 40 trường hợp này có 8 nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực cải lương: ông Nguyễn Thanh Phúc (nghệ sĩ Trọng Phúc), bà Nguyễn Tú Sương (nghệ sĩ Tú Sương), ông Trần Long Mỹ (nghệ sĩ Dương Thanh); lĩnh vực xiếc có hai anh em Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp, bà Lưu Thị Kim Liên, ông Lê Văn Hà, ông Trần Ngọc Bảo.

Theo UBND TP, 40 người này vốn là nhân sự trụ cột về hoạt động chuyên môn của đơn vị, giỏi về nghề, có uy tín, được xã hội và Nhà nước tôn vinh, đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Nhiều người đáp ứng ngay yêu cầu vị trí việc làm, hiện nay cũng khó tìm nguồn nhân sự thay thế.

“Bản thân nhân sự hết sự tâm tư vì thâm niên công tác đã lâu, bản thân yêu nghề, muốn gắn bó với ngành văn hóa nghệ thuật dù còn nhiều khó khăn” – công văn của UBND TP nêu.

Cũng theo UBND TP, thực trạng người có tài năng, đáp ứng ngay yêu cầu vị trí việc làm trong đó có cả những nghệ sĩ ưu tú nhưng chưa được tuyển dụng, trong khi đó có những trường hợp chưa chứng minh tài năng nhưng được tuyển dụng do đáp ứng yêu cầu về bằng cấp là một bất cập trong lĩnh vực đặc thù của ngành. Thực trạng này đã làm nảy sinh những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người làm nghề, khó thu hút và giữ chân được nguồn nhân sự có tài năng, năng khiếu…

Từ đó, UBND TP kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần sớm tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh để viên chức được tạo điều kiện chuẩn hóa tiêu chuẩn, chức danh.

Trong thời gian chờ đợi mở lớp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chấp thuận cho phép giải quyết công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh, tiến tới bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Quốc Anh