TPHCM không thiếu tiền chống kẹt xe, ngập nước?

(Dân trí) - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, khi người dân đề nghị giải quyết ngập nước, kẹt xe thì cơ quan chức năng thường trả lời là "thiếu kinh phí". Trả lời như thế có phần không đúng, vì thực tế trong 2 lĩnh vực người dân bức xúc nhất là kẹt xe, ngập nước, tiến độ giải ngân các dự án chưa tới 60%.

Sáng 29/11, Thành ủy TPHCM khai mạc hội nghị lần thứ 22 do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì. Dự kiến, Hội nghị diễn ra trong hai ngày rưỡi, tập trung vào 10 nội dung.

Trong đó, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 10 của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; báo cáo tổng kết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019… Ngoài ra, hội nghị cũng bàn về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân điểm danh 2 đơn vị giải ngân chậm các dự án đầu tư công về chống ngập, kẹt xe
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân điểm danh 2 đơn vị giải ngân chậm các dự án đầu tư công về chống ngập, kẹt xe

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thiện Nhân đề cập đến việc chậm giải ngân vốn đầu tư công tại các sở, ngành và quận, huyện.

“Khi gặp dân, dân đề nghị sửa đường, chúng ta nói thiếu vốn. Dân đề nghị giải quyết ngập nước kéo dài thì chúng ta cũng nói chưa có kinh phí. Cái đó đúng nhưng cũng một phần chưa đúng. Vì nhiều sở, ngành không sử dụng hết kinh phí đầu tư công năm nay”, ông Nhân nói.

Sau đó, người đứng đầu Đảng bộ TP điểm danh 2 đơn vị chậm giải ngân là Sở Giao thông vận tải TP và Trung tâm chống ngập TP. Theo đó, Sở GTVT có 454 dự án, kế hoạch vốn năm 2018 là hơn 4.510 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân đến cuối tháng 10/2018 mới đạt 58,2%.

“Còn tới 1.900 tỷ đồng chưa giải ngân xong. Dân hỏi đường xá khó khăn có phải vì thiếu kinh phí không? Nhưng qua đây cho thấy kinh phí không thiếu. Chúng ta phải suy nghĩ việc này”, ông Nhân đặt vấn đề.

Trong khi đó, Trung tâm chống ngập TP có 106 dự án, kế hoạch vốn là hơn 1.129 tỷ đồng nhưng đến cuối tháng 10/2018 chỉ mới giải ngân được hơn 53%.

“Hai lĩnh vực dân bức xúc nhất nhưng giải ngân chưa được 60%. Người đứng đầu của hai lĩnh vực này suy nghĩ gì về trách nhiệm với Đảng bộ TP và người dân?”, người đứng đầu Đảng bộ TP nói.

Về phía địa phương, Bí thư Nhân cho biết tình hình có khả quan hơn nhưng nhiều đơn vị cũng giải ngân thấp. Cụ thể, quận 3 đạt 96%, có 6 quận giải ngân hơn 80%, 4 quận giải ngân được 70-80%, còn lại một số địa phương dưới 70%, riêng huyện Cần Giờ giải ngân vốn đầu tư công dưới 60%.

Do đó, Bí thư Nhân cũng đề nghị các sở, ngành, 24 quận, huyện nhìn lại vấn đề đầu tư công trong 3 năm qua. Không thể để xu hướng như thời gian qua tồn tại trong 2 năm tới.

Bí thư Thành ủy cho rằng những vấn đề còn yếu kém phải nhìn nhận để sửa chữa, khi có sai sót phải nhận sai sót một cách thẳng thắn, nghiêm túc. Đồng thời, những việc có kết quả tích cực phải tiếp tục thực hiện.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân còn đề cập đến trách nhiệm người đứng đầu. Theo Bí thư Thành ủy TP, trách nhiệm người đứng đầu rất quan trọng, phải làm rõ điểm này.

Đối với công tác cán bộ, ông Nhân cho biết có ý kiến phản ánh về việc cán bộ bị kỷ luật. “Khi chúng ta còn có sai sót phải nghiêm túc nhận thiếu sót, chân thành với nhân dân và chân thành với cán bộ để sửa chữa khuyết điểm, góp phần củng cố niềm tin”, ông Nhân nói.

Quốc Anh