TPHCM giữ vững "vùng xanh" trong 2 tuần liên tiếp

Q.Huy

(Dân trí) - Trong tuần qua, TPHCM tiếp tục đạt tiêu chí là vùng xanh - cấp độ 1 của dịch Covid-19. Số ca mắc hàng tuần của địa phương này giảm liên tục từ cuối năm 2021 đến nay.

Ngày 15/1, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký văn bản khẩn về công bố cấp độ dịch Covid-19 tại địa phương. Trong tuần qua, TPHCM tiếp tục đạt các tiêu chí của cấp độ 1 của dịch Covid-19 - vùng xanh.

Theo đó, ở cấp quận, huyện, TPHCM có 19/22 địa phương đạt cấp độ 1, 3 địa phương ở cấp độ 2. Toàn thành phố không có địa phương thuộc cấp độ 3 của dịch Covid-19.

Các địa phương thuộc cấp độ 2 dịch Covid-19 gồm quận 1, huyện Nhà Bè, Cần Giờ. Các địa phương còn lại của TPHCM đều đạt các tiêu chí của vùng xanh.

TPHCM giữ vững vùng xanh trong 2 tuần liên tiếp - 1

TPHCM đã đạt những kết quả khả quan trong công tác phòng, chống Covid-19 (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong tuần qua, thành phố có 2 địa phương tăng cấp độ dịch gồm huyện Cần Giờ, Nhà Bè. Những nơi giảm từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 dịch Covid-19 là quận 10, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức.

Ở cấp phường, xã TPHCM chỉ còn 60/312 đơn vị hành chính thuộc cấp độ 2 dịch Covid-19. Toàn bộ những nơi còn lại đều thuộc cấp độ một.

Trong tuần này, TPHCM có số ca mắc mới là 3.122 ca, giảm 122 ca so với tuần liền kề trước đó. Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 dân/tuần là 34.

Hiện tại, toàn bộ người trên 18 tuổi ở TPHCM đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng Covid-19, hơn 88% người trên 50 tuổi đã được tiêm đủ liều.

Trong quãng thời gian đầu năm 2022, TPHCM đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, số ca mắc hàng tuần trên địa bàn đang giảm đều, số ca mắc Covid-19 tử vong cũng giảm liên tục từ cuối năm 2021 đến nay. 

Tính đến ngày 15/1, toàn bộ 12 ca nhiễm biến chủng mới Omicron tại TPHCM đã được điều trị khỏi, xuất viện. Ngành y thành phố đã truy vết, xét nghiệm hơn 2.000 người liên quan và đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trong số 12 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, chỉ có 2 trường hợp có triệu chứng sổ mũi, ho nhẹ. Tất cả 10 ca còn lại không có triệu chứng.