1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM giải bài toán một nhân sự phục vụ hơn 1.500 dân

Q.Huy

(Dân trí) - Với số lượng gần 9,6 triệu dân, bình quân, mỗi cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn ở TPHCM đang phải phục vụ 1.554 người.

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 14, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 14/3, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã đọc tờ trình về tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn.

Đây là một trong số các cơ chế đặc thù được cụ thể hóa theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo UBND thành phố, toàn địa bàn đang có 6.153 cán bộ, công chức được bố trí ở 312 phường, xã, thị trấn. Với số lượng gần 9,6 triệu dân, bình quân, mỗi cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang phải phục vụ 1.554 người.

TPHCM giải bài toán một nhân sự phục vụ hơn 1.500 dân - 1

Do đó, UBND TPHCM đưa ra phương án tăng thêm nhân sự đối với cấp xã theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn.

Đối với tiêu chí quy mô dân số, phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 30.000 người trở lên được tăng 1 công chức.

Phường, xã, thị trấn có 50.000 người trở lên được thêm 1 Phó Chủ tịch UBND; tăng thêm 2 công chức và 2 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Trong đó, 2 người hoạt động không chuyên trách cần được ưu tiên bố trí vào chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Phường, xã, thị trấn có 100.000 người trở lên được tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND; tăng thêm 3 công chức và 3 người hoạt động không chuyên trách. Đồng thời,  2 người hoạt động không chuyên trách cần được ưu tiên bố trí vào chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.

TPHCM giải bài toán một nhân sự phục vụ hơn 1.500 dân - 2

HĐND TPHCM sẽ làm công tác nhân sự tại lần triệu tập này (Ảnh: Hữu Khoa).

Đối với tiêu chí hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn, phường, xã, thị trấn được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách nếu có từ 2.000 cơ sở sản xuất trở lên; có từ 200 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trở lên; có diện tích tự nhiên tăng thêm 100% so với quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, các phường, xã, thị trấn được thêm 1 Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên nếu có tổng số chi đoàn trực thuộc gấp 2 lần so với số khu phố, ấp bình quân của địa phương trong cùng đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời có từ 200 đoàn viên tham gia sinh hoạt trở lên.

Các địa phương cũng được tăng 1 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ nếu hội viên tham gia sinh hoạt từ 5.000 người trở lên; địa bàn dân cư có khu chế xuất, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp có từ 4.000 lao động nữ trở lên; có từ 2 chung cư trở lên với quy mô mỗi chung cư từ 350 hộ trở lên.

Chiếu theo các tiêu chí trên, TPHCM sẽ cần có thêm 12 Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn; 287 công chức; 192 người hoạt động không chuyên trách. Dự kiến giai đoạn 2024-2026, các phường, xã, thị trấn tại thành phố sẽ có tổng cộng 2.222 cán bộ, 4.770 công chức, 5.632 người hoạt động không chuyên trách.

Theo Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, HĐND thành phố căn cứ quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn, quyết định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; quyết định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn, bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy.

HĐND TPHCM ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn.