1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Gần 1,2 triệu người phải xét nghiệm tầm soát do tác động từ Covid-19

Vân Sơn

(Dân trí) - Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 trên địa bàn TPHCM đã tác động trực tiếp đến gần 1,2 triệu người, trong đó hơn 40.000 người phải cách ly y tế.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM sáng 28/6 cho biết, trên địa bàn có 3.535 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Ngành y tế thành phố đang điều trị cho 3.045 bệnh nhân dương tính mới. 

TPHCM: Gần 1,2 triệu người phải xét nghiệm tầm soát do tác động từ Covid-19 - 1

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, xã hội toàn thành phố, trong đó gần 1,2 triệu người bị tác động trực tiếp (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Ngày 27/6, có thêm hai trường hợp tử vong sau khi nhiễm SARS-CoV-2 nâng tổng số người chết vì dịch lên 7 trường hợp trên địa bàn TPHCM. 

Nạn nhân thứ nhất là BN9830 (44 tuổi cư trú tại Bình Chánh) có tiền sử đái tháo đường type 2, tử vong do viêm phổi vì SARS-CoV-2 nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan.

Trường hợp tử vong thứ hai là BN14656 (53 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân), tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp trên bệnh nhân viêm phổi do SARS-CoV-2. 

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư (từ 26/5), trên địa bàn thành phố hiện có gần 1,2 triệu người chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh phải lấy mẫu xét nghiệm tầm soát nguy cơ. 

Trong số những người tiếp xúc, nguy cơ lây nhiễm cao, có trên 40.300 người phải thực hiện cách ly y tế (trong đó gần 14.000 cách ly tập trung, hơn 26.400 trường hợp cách ly tại nhà).

Để giảm tải cho các khu cách ly tập trung, thành phố bắt đầu thí điểm phương án cách ly y tế tại nhà cho những trường hợp tiếp xúc F1 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định của cách ly tại nhà theo hướng dẫn từ Bộ Y tế. 

TPHCM: Gần 1,2 triệu người phải xét nghiệm tầm soát do tác động từ Covid-19 - 2

Thành phố đang trong giai đoạn giãn cách xã hội để phòng chống dịch, mọi hoạt động đều ngưng trệ (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Theo báo cáo của ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, TPHCM tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch sáng 28/6, chiến dịch tiêm chủng 836.000 liều vắc xin được chính thức thực hiện từ trưa 21/6 đến nay, ngành y tế đã tiêm được 710.773 người, cơ bản đạt tiến độ đề ra. 

Hiện thành phố đang đẩy nhanh tốc độ và số lượng xét nghiệm giám sát trong cộng đồng. 5 quận huyện có nhiều ca nhiễm Covid-19, gồm: Tân Phú, Hóc Môn, Quận 8, Bình Tân, Bình Chánh đang được lấy 500.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày. 

Trước tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, ngành y tế kêu gọi cộng đồng cần chủ động khai báo y tế khi nhận biết bản thân có nguy cơ; tuân thủ các quy định trong khu vực phong tỏa; tuân thủ quy định trong khu cách ly; luôn thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5K.