TPHCM đề xuất được cấp 5,5 triệu liều vắc xin Covid-19 trong tháng 8

Quang Huy

(Dân trí) - Để hoàn thành mục tiêu tiêm vắc xin cho khoảng 7 triệu người trên 18 tuổi, TPHCM đề xuất được sớm cấp 5,5 triệu liều vắc xin Covid-19 trong tháng 8.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký công văn khẩn gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, về việc đề nghị phân bổ vắc xin Covid-19 cho thành phố. 

Công văn cho biết, TPHCM đặt mục tiêu tiêm chủng cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Cụ thể, thành phố có khoảng 7 triệu người thuộc nhóm độ tuổi trên.

Tính đến nay, thành phố đã hoàn thành tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho khoảng 2 triệu người. Do đó, thành phố đề xuất được cấp sớm 5,5 triệu liều vắc xin Covid-19 trong tháng 8 để đạt mục tiêu trên.

TPHCM đề xuất được cấp 5,5 triệu liều vắc xin Covid-19 trong tháng 8 - 1

TPHCM cần khoảng 5,5 triệu liều vắc xin Covid-19 trong tháng 8 để tiêm cho người trên 18 tuổi.

Theo số liệu của UBND TPHCM, toàn địa bàn cần 4,5 triệu liều vắc xin Covid-19 các loại để tiêm mũi một và 1 triệu liều (AstraZeneca và Moderna) để tiêm mũi 2 cho các trường hợp trên 18 tuổi. Trung bình mỗi ngày, thành phố cần khoảng 210.000 liều vắc xin Covid-19 để tiến hành tiêm chủng.

Tính đến hết ngày 3/8, TPHCM đã hoàn thành đợt tiêm chủng vắc xin Covid-19 thứ 5 với hơn 930.000 liều trong khoảng 10 ngày. Với việc đẩy nhanh tốc độ trong những ngày cuối cùng, công tác tiêm chủng đợt 5 đã hoàn thành trước so với kế hoạch ban đầu.

Trong đợt tiêm này, thành phố đã triển khai đồng loạt các điểm tiêm tại bệnh viện, trung tâm, trạm y tế, điểm tiêm lưu động, tổ chức tiêm sau 18h.

Sau các đợt cấp phát vắc xin, thành phố đã tiếp nhận và đã tiêm 2,5 triệu liều. Trong đó, hơn 2 triệu người đã được tiêm ít nhất một mũi, hơn 70.000 người đã được tiêm mũi 2.

Đối với năng lực tiêm chủng, Sở Y tế cùng các địa phương đã huy động toàn bộ nguồn lực y tế công và tư. Bên cạnh đó, lực lượng y tế, công an, quân đội từ Trung ương và các tỉnh, thành bạn cũng đang tích cực hỗ trợ cho địa bàn.

Hiện tại, thành phố có đủ năng lực để duy trì hoạt động 1.200 đội tiêm với công suất tiêm cho 250 người/đội/ngày. Khi cần thiết, thành phố có thể nâng công suất lên 300-350 người/đội/ngày.

Trong ngày 3/8, Bộ Y tế cũng đã điều chỉnh quyết định 3600/BYT-QĐ về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 16 để phân bổ thêm cho TPHCM (tăng 319.000 liều) và TP Hà Nội (tăng 284.000 liều). Như vậy, sau khi điều chỉnh, TPHCM sẽ được cấp hơn 600.000 liều vắc xin trong đợt phân bổ mới nhất.