1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

TPHCM đê vỡ, đường ngập vì triều cường

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 8/10, mực nước triều trên sông Sài Gòn có thể lên đến gần 1,4 m và tiếp tục tăng lên đỉnh điểm 1,42 m vào ngày mai. Nhiều đoạn đê bao bị sạt lở và nhiều tuyến đường đã bị ngập nước.

Sáng 7/10, đoạn đê bao dọc theo rạch Cầu Làng ở Thủ Đức bị sạt một đoạn dài hơn 3 m, sâu khoảng 2 m. Tuy nhiên, người dân kịp thời dùng cừ tràm, ván, đất gia cố nên thiệt hại không đáng kể.

Còn tại phường Hiệp Bình Phước, đến chiều 7/10, nước vẫn còn ngập sâu 30-40 cm do một đoạn đê dài hơn 3 m bị sạt lở trước đó. Ở phường An Phú Đông, quận 12, nước triều cũng gây ngập úng nhiều khu trồng hoa màu và cây trái.

Triều cường cũng gây ngập trên các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Tất Tố, Phú Mỹ (Bình Thạnh); An Dương Vương, Hồ Học Lãm, quốc lộ 50 (quận.6, Bình Chánh); Bình Đông, Mễ Cốc, bến Phú Định, Mai Hắc Đế (quận 8)... Theo dự báo, những khu vực trên sẽ tiếp tục bị ngập trong vài ngày nữa.

Lượng nước tích tại hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) đang có xu hướng tăng. Hiện mực nước là 23,6 m (mực kế là 24,4 m). Nếu lượng nước tích vượt qua giới hạn cho phép bắt buộc phải tiến hành xả lũ. Nếu thời điểm xả lũ trùng với thời điểm triều cường, TPHCM sẽ bị ngập nặng.

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM đã yêu cầu các địa phương có bờ bao xung yếu tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi và kịp thời xử lý khắc phục nếu xảy ra sự cố.

Theo Tuổi trẻ, Thanh niên